Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

GD&TĐ - Sáng 24/8, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GD&ĐT năm 2022.

Ông Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, phát biểu khai mạc hội nghị.
Ông Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị có TS Trần Văn Đạt - quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT; TS Nguyễn Quỳnh Liên - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp; các báo cáo viên, chuyên gia Bộ Tư pháp và lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT.

Phát biểu khai mạc, TS Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT, cho biết: Trong những năm qua, hoạt động soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục luôn được quan tâm, chú trọng. Hàng năm, Bộ GD&ĐT thường tổ chức các chương trình tập huấn về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Thông qua chương trình tập huấn hôm nay, quyền Vụ trưởng Trần Văn Đạt hy vọng các báo cáo viên, chuyên gia - những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật - sẽ có những trao đổi thẳng thắn, cởi mở, giúp tháo gỡ khó khăn cho ngành Giáo dục. Từ đó, cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục, đặc biệt là các công chức, viên chức mới được tuyển dụng, có thể trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng, chất lượng.

TS Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, phát biểu tại hội nghị.

TS Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên, các chuyên gia trực tiếp tập huấn và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục.

Nội dung tập huấn gồm ba chuyên đề. Một là, soạn thảo, ban hành Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và một số vấn đề cần lưu ý trong công tác soạn thảo văn bản của Bộ GD&ĐT. Hai là, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục. Ba là, công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Các đại biểu, công chức, viên chức tham dự tập huấn đã trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và lắng nghe những giải đáp, tháo gỡ của báo cáo viên, chuyên gia Bộ Tư pháp; từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

Hội nghị tập huấn công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong những hoạt động triển khai Chương trình công tác năm 2022 của Bộ GD&ĐT.

Hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục; đồng thời, phổ biến, hướng dẫn tra cứu, sử dụng kết quả hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và một số đơn vị sự nghiệp, Chương trình, Dự án trực thuộc Bộ; đặc biệt là các công chức, viên chức mới được tuyển dụng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.