Nhiều thiệt hại nặng nề của ngành giáo dục TP Huế do lũ lụt
Chiều 5/11, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và hỗ trợ ngành GD TP Huế khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của lũ, lụt vừa qua.
Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Huế; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo…
Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, nhờ chủ động triển khai các phương án phòng, chống mưa lũ, kê dọn thiết bị lên cao và cho học sinh nghỉ học trước khi lũ xuống nên ngành đã hạn chế tối đa thiệt hại về người và cơ sở vật chất. Tuy nhiên, thiệt hại toàn ngành vẫn ước tính trên 18 tỷ đồng, chủ yếu là bàn ghế tầng 1, tường rào bị sập, hệ thống phòng chống cháy, sách vở, vật dụng bán trú và một số thiết bị điện tử bị ẩm.
Ước tính có 2.648 bộ sách giáo khoa bị hư hỏng.
Đến ngày 5/11, toàn TP Huế có 282/569 trường đã tổ chức dạy học trở lại, 16 trường tổ chức học trực tuyến, các trường còn lại vẫn đang khẩn trương dọn dẹp do còn ngập nước.
Ngành Giáo dục đã huy động lực lượng giáo viên, đoàn viên, phụ huynh cùng tham gia dọn dẹp, khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại học tập.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, đây là đợt thiên tai lớn với 3 trận lũ cực lớn chỉ trong 1 tuần gây ra cho người dân. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời cùng tinh thần chủ động ứng phó, thành phố đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.
“Việc chủ động, kịp thời trong công tác thông tin, dự báo, cảnh báo đến các trường học, phụ huynh và người dân đã giúp thành phố ứng phó hiệu quả, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Thành phố đã yêu cầu ngành giáo dục triển khai phương châm “nước rút đến đâu, dọn sạch đến đó”, khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo điều kiện dạy và học, an toàn trường học và phòng chống dịch bệnh sau lũ” - Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh.
Ông Phan Thiên Định bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ GD&ĐT đã kịp thời quan tâm, chia sẻ khó khăn với TP Huế nói chung và ngành giáo dục nói riêng; đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn ngành huy động mọi nguồn lực hỗ trợ các trường, đặc biệt là ở khu vực ngập sâu, để mọi học sinh đều được trở lại trường an toàn, sớm ổn định nề nếp dạy và học.
Những chia sẻ sâu sắc, hỗ trợ động viên từ Bộ GD&ĐT
Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng gửi lời chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và toàn ngành giáo dục với những thiệt hại mà TP Huế và ngành Giáo dục địa phương đang phải đối mặt; đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết thêm, TP Huế cần nhu cầu bao nhiêu sách giáo khoa, gửi đề xuất về Bộ GD&ĐT. Hội đồng Giáo sư Nhà nước hứa sẽ ủng hộ hoàn toàn sách giáo khoa cho TP Huế.
Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã về thăm Trường tiểu học Thủy Vân (phường Vỹ Dạ). Đây là ngôi trường nằm ở vùng trũng, học sinh đã nghỉ học gần nửa tháng do lũ lụt liên miên. Nước lũ vào các phòng học cao đến cửa sổ. Các thầy cô giáo bám trường, dọn lũ lụt liên tiếp.
Làm việc với Đại học Huế, đoàn ghi nhận báo cáo thiệt hại từ đơn vị với gần 60 tỷ đồng từ các trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc do lũ lụt ngâm nước hư hỏng các thiết bị dạy học, cơ sở thực hành.
Dịp này, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT đã trao tặng 650 triệu đồng hỗ trợ ngành GD&ĐT TP Huế; hỗ trợ 100 triệu đồng cho Trường tiểu học Thuỷ Vân (phường Vỹ Dạ); hỗ trợ 200 triệu đồng cho Đại học Huế khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra; hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình có học sinh bị đuối nước do lũ. Tổng số tiền trao tặng là 965 triệu đồng được trích từ đợt quyên góp của Công đoàn Bộ GD&ĐT ủng hộ thầy cô giáo bị ảnh hưởng lũ lụt.
Một số hình ảnh do PV ghi nhận: