Bộ GD&ĐT tập huấn công tác quốc phòng, quân sự và phòng chống khủng bố

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT khai mạc lớp tập huấn công tác quốc phòng, quân sự và phòng chống khủng bố các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT năm 2023.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc Tập huấn. Ảnh: Hoàng Vinh.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc Tập huấn. Ảnh: Hoàng Vinh.

Sáng 3/10, tại TP Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc tập huấn công tác quốc phòng, quân sự và phòng chống khủng bố các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT năm 2023.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc; Trung tướng Trịnh Đình Thạch – Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh – Vụ Trưởng vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ GD&ĐT); đại diện lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan.

Tham gia lớp tập huấn có 189 cán bộ thuộc đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, công tác quốc phòng, quân sự và phòng chống khủng bố ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT có vị trí vai trò hết sức quan trọng; là một bộ phận trong công tác quốc phòng, an ninh của Bộ nhằm xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, trong những năm qua, Ban chỉ huy quân sự Bộ GD&ĐT thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cho Ban chỉ huy các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT về triển khai các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, các hoạt động đã đi vào nề nếp, ổn định.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc tập huấn công tác quốc phòng, quân sự và phòng chống khủng bố các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT năm 2023. Ảnh: Hoàng Vinh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc tập huấn công tác quốc phòng, quân sự và phòng chống khủng bố các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT năm 2023. Ảnh: Hoàng Vinh.

Hằng năm Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch phòng, chống khủng bố và triển khai đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT. Các tiểu Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố các đơn vị đã thường xuyên được kiện toàn, xây dựng các quy trình, tổ chức tập huấn, diễn tập theo đúng quy định qua đó đã nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường đối với nhiệm vụ phòng, chống khủng bố.

Tuy nhiên, công tác quốc phòng, quân sự, phòng chống khủng bố của các cơ quan, đơn vị, nhà trường vẫn bộc lộ một số hạn chế.

Cụ thể, nhận thức của một số ít cán bộ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, sở GD&ĐT về công tác quốc phòng chưa đầy đủ; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự tại cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ huy quân sự chưa phát huy hết vai trò tham mưu cho cấp ủy, người đứng đầu về công tác quốc phòng, quân sự; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm công tác quốc phòng, quân sự còn có mặt hạn chế…

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực - xu hướng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là chủ đạo, song tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định, khó lường; sự cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra quyết liệt; tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo ở khu vực gia tăng. Đối với nước ta, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình" với nhiều hình thức mới; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta có sự phát triển mới.

“Tình hình đó đặt ra yêu cầu đối với công tác quốc phòng, quân sự, an ninh ở Bộ nói chung, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các Sở GD&ĐT nói riêng ngày càng cao hơn, nặng nề hơn. Để hoàn thành tốt công tác này, các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó công tác tập huấn, bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ Ban Chỉ huy quân sự, Tiểu Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố là một giải pháp hết sức quan trọng”, Thứ trưởng Phúc thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng cho hay, trong đợt tập huấn này các báo cáo viên sẽ giới thiệu và cung cấp những thông tin quan trọng cho lớp tập huấn...

Các học viên tham gia lớp tập huấn là cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT năm 2023. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các học viên tham gia lớp tập huấn là cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT năm 2023. Ảnh: Hoàng Vinh.

Để nâng cao chất lượng đợt tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng đề nghị các thành phần tham gia tập huấn chấp hành nghiêm các quy định của Ban tổ chức, khắc phục khó khăn trong ăn, ở, đi lại. Tiếp thu, lĩnh hội kiến thức đầy đủ nhằm nâng cao nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, phòng chống khủng bố tại cơ sở. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tập huấn và khi cơ động về đơn vị.

“Các đồng chí báo cáo viên phát huy trách nhiệm, truyền thụ những kiến thức mới nhất, những kinh nghiệm, phương pháp hay để cán bộ Ban Chỉ huy quân sự, Tiểu Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố lĩnh hội những kiến thức, kinh nghiệm quý báu về vận dụng có hiệu quả trong hoạt động công tác quốc phòng, quân sự, phòng chống khủng bố ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường.

Đối với Ban tổ chức, đề nghị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5, duy trì chặt chẽ, tổ chức lên lớp đảm bảo có chất lượng”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc yêu cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.