Tập huấn phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 12/7, Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc lớp tập huấn nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.
Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Dự lớp tập huấn có các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh đại diện cho 31 Sở GD&ĐT, 18 Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 28 cơ sở giáo dục đại học tự chủ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khu vực phía Nam, từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Bộ GD&ĐT) cho biết: Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên có vị trí vai trò hết sức quan trọng nhằm trang bị những kĩ năng quân sự cần thiết để sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trong những năm qua, Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trên cả nước đã đáp ứng được mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần quan trọng chuẩn bị nguồn nhân lực cho đất nước giữ vững an ninh chính trị, tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Để đạt được kết quả đó, có sự đóng góp to lớn của các nhà quản lý và đội ngũ giáo viên, giảng viên thuộc các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học tự chủ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh và các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tuy nhiên, những năm vừa qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên vẫn còn một số bất cập, hạn chế như: Chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên chưa đồng đều, còn nhiều giáo viên, giảng viên chưa đạt chuẩn so với quy định. Giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên chậm được ban hành; cơ sở vật chất, vũ khí trang bị phục vụ cho dạy và học môn học còn thiếu, chưa đồng bộ.

Mặt khác, giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học thiết thực nhưng mang tính đặc thù cao, nội dung chuyển tải lớn trong thời gian ngắn nên đổi mới phương pháp truyền thụ là yêu cầu cấp thiết, quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Do đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời thống nhất, cập nhật, bổ sung nội dung mới về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và phòng, chống một số loại tội phạm vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Trước đó, trong các ngày 2-5/7/2023, Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khu vực phía Bắc. Tiếp nối thành công của đợt tập huấn đợt 1, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức tập huấn đợt 2 cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả, Vụ trưởng Trần Ngọc Thanh đề nghị các báo cáo viên trình bày các nội dung theo chuyên đề được phân công, phát huy trách nhiệm, truyền thụ những kiến thức mới nhất, về kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy cho cán bộ quản lý, giáo viên tiếp thu cao nhất những kiến thức, kinh nghiệm quý báu để vận dụng có hiệu quả trong quản lý, giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh mình được đảm nhiệm.

Đồng thời đề nghị các cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên tham gia tập huấn khắc phục khó khăn trong ăn, ở, đi lại, cố gắng tiếp thu, lĩnh hội cao nhất để sau này làm nòng cốt tập huấn cho các đồng chí khác, ở đơn vị, nhà trường của mình. Chấp hành nghiêm các quy định của Ban tổ chức; phát huy dân chủ trong quá trình học tập, tích cực lĩnh hội, trao đổi, thảo luận với giảng viên để nắm sâu kiến thức, phương pháp giảng dạy.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ