Bộ GD&ĐT khảo sát thực trạng giáo dục vùng khó Tây Bắc

GD&TĐ - Trong các ngày từ 9-10/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã có chuyến khảo sát một số điểm trường tại các tỉnh vùng biên giới khó khăn Tây Bắc để có kế hoạch hỗ trợ các nhà trường giảm bớt khó khăn trong công tác dạy và học thời gian tới. 

Bộ GD&ĐT khảo sát thực trạng giáo dục vùng khó Tây Bắc
Bộ GD&ĐT khảo sát thực trạng giáo dục vùng khó Tây Bắc ảnh 1Bộ GD&ĐT khảo sát thực trạng giáo dục vùng khó Tây Bắc ảnh 2Bộ GD&ĐT khảo sát thực trạng giáo dục vùng khó Tây Bắc ảnh 3Bộ GD&ĐT khảo sát thực trạng giáo dục vùng khó Tây Bắc ảnh 4Bộ GD&ĐT khảo sát thực trạng giáo dục vùng khó Tây Bắc ảnh 5Bộ GD&ĐT khảo sát thực trạng giáo dục vùng khó Tây Bắc ảnh 6
Đoàn công tác do Thiếu tướng NGND.TS Nguyễn Thiện Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ GD&ĐT) dẫn đầu. 

Cùng đi có đại diện Bộ Tư lệnh biên phòng cùng các nhà tài trợ: Công ty truyền hình Kỹ thuật số VTC, Công ty Võng xếp Duy Lợi, Tổng công ty Xăng dầu hàng không Việt Nam. 

Đoàn đã đến thăm, khảo sát tại điểm trường Tiểu học xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Phó trưởng phòng GD&ĐT Trần Khánh Hoà cho biết: nơi đây đang nằm trong kế hoạch tách thành trường Tiểu học mới và sẽ đi vào hoạt giảng dạy trong năm học mới 2015-2016. 

Cơ sở vật chất còn thiếu rất nhiều nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà công vụ cho giáo viên cùng nhà lưu trú cho học sinh. Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh nhận định nhu cầu nhà ở bán cho học sinh là cấp thiết nhất vì khi đi vào giảng dạy trong năm học mới sẽ có khoảng 130 học sinh có nhu cầu ở bán trú. 

Chính vì vậy sau khảo sát lần này, đoàn sẽ có kế hoạch tham vấn các nhà tài trợ để lên kế hoạch hỗ trợ tiền đầu tư xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh tại đây để cô và trò nơi đây bớt đi khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt có điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học.

Đoàn cũng đã đến thăm đồn biên phòng Mường Cai và đồng ý hỗ trợ đầu tư xây dựng một công trình dẫn nước sạch để giải quyết nhu cầu bức thiết hiện nay của các chiến sĩ nơi đây. 

Cũng trong chuyến khảo sát này, đoàn công tác sẽ đi khảo sát một số điểm trường khó khăn thuộc các tỉnh vùng biên giới phía Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng. 

Trong chuyến khảo sát, đoàn sẽ tặng cho các nhà trường các đồn biên phòng nơi đến khảo sát các bộ chảo thu phát tín hiệu vệ tinh và đầu thu VTC, bảng và bút chấm đọc thông minh và những bộ võng xếp Duy Lợi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ