Bloomberg cảnh báo phương Tây đối mặt với khủng hoảng tài chính tồi tệ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngân hàng trung ương ở các nước phương Tây đang tích cực tăng lãi suất trong nỗ lực giảm lạm phát – theo hãng tin Bloomberg.

Cờ của Liên minh châu Âu.
Cờ của Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, Bloomberg cho rằng cùng với việc giá cả giảm xuống là sự sụp đổ của trái phiếu chính phủ.

Dẫn dữ liệu từ các chuyên gia của Bank of America, Bloomberg cho biết, thị trường trái phiếu chính phủ đang trên đà hoạt động tồi tệ nhất kể từ năm 1949, khi châu Âu đang hồi phục sau Thế chiến thứ 2.

Khoản lỗ ngày càng phản ánh mức độ Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FRS) cũng như các ngân hàng trung ương các nước phương Tây khác đã tăng lãi suất đến mức nào. Họ đã ngừng giữ lãi suất chuẩn ở mức 0 để hỗ trợ nền kinh tế như đã làm trong đại dịch Covid-19.

Theo các chuyên gia, điều này đã tác động tiêu cực đến giá cả, bao gồm cả giá trị cổ phiếu và nhiên liệu. Hiện các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho sự suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Bloomberg lưu ý trong tuần tới, thị trường phương Tây có thể đối mặt với những vấn đề mới sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ với thông báo tăng lãi suất cơ bản lên 3-3,25% / năm. Kể từ tháng 5 năm nay, mức tăng này là lần thứ 3 liên tiếp trong nỗ lực kiềm chế đà tăng của lạm phát.

Trước đó, vào ngày 20/9, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich nói trên tờ The Washington Times rằng giới lãnh đạo Mỹ đang xa rời thực tế. Họ không nhận ra rằng “luật giảm lạm phát” do Tổng thống Mỹ Joe Biden ký vào tháng 8 chỉ làm tăng chi tiêu của chính phủ và làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế - ông Gingrich cho biết.

Trở lại vào tháng 7, tại một sự kiện ở Đảo Staten, Thị trưởng New York Eric Adams nói rằng một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đang đến với Mỹ. Một ngày trước đó, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng và sự chậm lại của nó có thể do mức tăng trưởng kinh tế lịch sử của năm ngoái.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...