BLACKPINK, nhóm nhạc nữ có doanh thu cao nhất lịch sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - BLACKPINK đã phá kỷ lục của Spice Girls để trở thành nhóm nhạc có doanh thu tour diễn cao nhất lịch sử khi đạt hơn 100 tỷ won chỉ sau 2 tháng.

Touring Data - một công ty tổng hợp dữ liệu phòng vé về các chuyến lưu diễn của Mỹ, đưa ra thông báo rằng BLACKPINK đã trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu từ tour diễn cao nhất trong lịch sử sau khi phân tích doanh thu bán vé từ chuyến lưu diễn BORN PINK.

BLACKPINK đã kiếm được 78.485.210 USD (khoảng 104,6 tỷ won) từ 26 buổi biểu diễn. Con số này đã vượt qua doanh thu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Spice Girls đã giữ kỷ lục trước đó với 78,2 triệu USD (11 đêm diễn) vào năm 2019.

Doanh thu chuyến lưu diễn cao thứ ba trong lịch sử thuộc về chuyến lưu diễn năm 2000 của TLC (72,8 triệu USD), tiếp theo là chuyến lưu diễn năm 2004 của Destiny's Child (70,8 triệu USD) và chuyến lưu diễn năm 2008 của Spice Girls (70 triệu USD).

BLACKPINK đã trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu từ tour diễn cao nhất thế giới, khi thu về khoảng 100 tỷ won chỉ sau hai tháng.

BLACKPINK đã trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu từ tour diễn cao nhất thế giới, khi thu về khoảng 100 tỷ won chỉ sau hai tháng.

Thành tích trong chuyến lưu diễn của BLACKPINK không chỉ gây chú ý trong các nhóm nhạc nữ mà còn trên toàn bộ thị trường concert.

Dựa trên dữ liệu chỉ trong hai tháng, thứ hạng của họ sẽ là thứ 26 trong số tất cả các ca sĩ trên toàn thế giới về doanh thu lưu diễn vào năm ngoái.

Năm ngoái, BTS đứng thứ 27 về doanh thu tour diễn, nhóm kiếm được 75,48 triệu USD (khoảng 100,6 tỷ won) với 11 buổi hòa nhạc và 458.145 người tham dự. Giá vé trung bình của họ là 164 USD (khoảng 218.000 won). Dù quy mô địa điểm của BLACKPINK nhỏ hơn nhưng giá vé trung bình của nhóm nhạc nữ này cao hơn BTS khoảng 70.000 won.

YG đã thông báo BLACKPINK sẽ tổ chức đêm diễn bế mạc tại ở loạt sân vận động lớn tại Bắc Mỹ như MetLife New Jersey, Allegiant Las Vegas, Oracle Park San Francisco và Dodger Los Angeles.

Với những địa điểm này, số lượng khán giả dự kiến sẽ còn tăng do sức chứa khổng lồ cũng như sự kỳ vọng vào các sân khấu hoành tráng từ BLACKPINK để khép lại tour diễn.

Nếu sức nóng này tiếp tục, quy mô khán giả của nhóm dự kiến sẽ đạt khoảng 1,5 triệu và họ có thể sẽ kiếm được tổng cộng 300 tỷ won chỉ riêng tiền bán vé. Con số này tương đương với doanh thu tour du lịch hàng năm cao thứ ba trên thế giới dựa trên dữ liệu của năm ngoái.

Gần đây, BLACKPINK đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được diễn chính tại Coachella được tổ chức tại California, Hoa Kỳ. Đây là lễ hội âm nhạc lớn nhất ở Bắc Mỹ, với số lượng người tham dự hàng ngày lên tới 120.000 người.

Sau đó, Netbase Quid đã công bố số liệu những ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất trên MXH trong mùa Coachella năm nay, cái tên BLACKPINK và 4 thành viên của nhóm nhạc đình đám này chiếm giữ 5 vị trí đầu bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.