Binh sĩ Ukraine vượt trội về công nghệ tác chiến đêm?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Business Insider, binh sĩ Ukraine chiếm lợi thế khi tác chiến trong đêm tối với lính Nga nhờ kính nhìn đêm phương Tây viện trợ.

Kính nhìn đêm được cho là giúp binh sĩ Ukraine chiếm lợi thế khi tác chiến đêm với lực lượng Nga.
Kính nhìn đêm được cho là giúp binh sĩ Ukraine chiếm lợi thế khi tác chiến đêm với lực lượng Nga.

Báo Mỹ dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 12/12 cho biết, kính nhìn đêm đang tạo lợi thế tác chiến cho binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến.

"Hồi cuối tháng 11, một tài khoản mạng xã hội nhận là binh sĩ Nga tác chiến tại Kherson cho biết họ thiếu kính nhìn đêm và camera hồng ngoại để trang bị cho máy bay không người lái (UAV)", báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Theo báo cáo này, kính nhìn đêm "thường nằm ở vị trí cao" trong danh sách các thiết bị mà lính Nga yêu cầu được bổ sung, trong khi lực lượng Ukraine được trang bị nhiều phụ kiện này nhờ nguồn cung từ các nước phương Tây.

Chuyên gia George Barros tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, cho biết lực lượng Ukraine đã được phương Tây chuyển giao nhiều hệ thống nhìn đêm, bao gồm thiết bị sử dụng công nghệ hồng ngoại và ảnh nhiệt, cũng như nhiều khí tài chuyên tác chiến ban đêm, trong đó có xe tăng Leopard.

"Có nhiều hình ảnh và thông tin về các cuộc đột kích thành công vào ban đêm của Ukraine nhờ được trang bị vũ khí, phụ kiện nhìn đêm tối tân", Barros cho biết.

Theo nhận định của Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Nga nhiều khả năng đang gặp khó khăn khi phải chiến đấu trong điều kiện đêm tối do binh sĩ ít được huấn luyện hình thức tác chiến này. Trong khi đó, lính Ukraine đã quen với hoạt động tác chiến ban đêm nhờ thường xuyên di chuyển trong điều kiện như vậy.

Chuyên gia Barros cho biết thêm, Nga hiện không đủ khả năng để trang bị thiết bị nhìn đêm đắt tiền cho toàn bộ lực lượng đang tham chiến tại Ukraine.

"Những phụ kiện này rất đắt đỏ. Một số loại kính nhìn đêm gắn trên mũ có giá bán lẻ lên tới 10.000 USD một chiếc", ông Barros tiết lộ.

Một blogger quân sự của Nga nhận định, thiết bị nhìn đêm phương Tây cấp cho Ukraine rất hiện đại, nhấn mạnh: "Chúng có thể giúp di chuyển và giám sát, nhắm mục tiêu và kiểm soát độ chính xác của hỏa lực. Do đó, đối phương chọn tấn công vào ban đêm".

Ngoài ưu thế về năng lực nhìn đêm tiên tiến, Ukraine dường như chuyển thời điểm tập kích khác để giảm nguy cơ bị trực thăng, máy bay và UAV Nga phát hiện.

Lợi thế tấn công vào đêm của Ukraine được xem là lý do giúp Kiev đạt được đà tiến trong những ngày qua, dù chỉ ở quy mô nhỏ. Một chuyên gia quân sự nhận định, với các thiết bị nhìn đêm, Ukraine đang quan sát "mọi thứ vẫn rõ như ban ngày".

Dù Bộ Quốc phòng Nga chưa có phản hồi về thông tin trên nhưng Moskva gần đây được cho là đang tăng cường năng lực tác chiến ban đêm cho một số khí tài.

Hồi cuối tháng 11, lực lượng Nga tại Ukraine đã công bố một số video quay cảnh UAV Lancet tấn công loạt mục tiêu của Ukraine tại Kherson vào ban đêm, cho thấy dòng UAV này đã được trang bị thêm cảm biến hồng ngoại để có thể hoạt động trong điều kiện như vậy, thay vì chỉ giới hạn vào ban ngày như phiên bản trước đó.

Ngoài Lancet có thể tác chiến tốt trong đêm, Nga còn có UAV Gortenzia được trang bị camera ảnh nhiệt để tác chiến vào buổi đêm. Trong khi đó, Ukraine cũng sở hữu một dòng UAV chuyên tập kích ban đêm với tên gọi "Ma cà rồng".

Clip UAV Lancet Nga tấn công loạt mục tiêu Ukraine trong đêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ