Bình Dương chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Bình Dương cơ bản đã hoàn tất.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn thành.
Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà vừa họp với Sở GD&ĐT tỉnh này để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Lộc Hà yêu cầu ngành giáo dục rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm phục vụ kỳ thi.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị tất cả các phương án dự phòng để kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, tránh xảy ra sai sót.

Năm 2023, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương chủ trì Hội đồng thi số 44 với 29 Điểm thi (1 điểm thi dự phòng).

Bình Dương có 14.334 thí sinh đăng ký, gồm 14.218 thí sinh dự thi, 116 không thi do xét học bạ.

Trong đó, 156 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp; 13.667 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh; 511 thí sinh đăng ký chỉ thi tuyển sinh xét học bạ.

Đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại 29 điểm thi và 1 điểm chấm thi từ ngày 4/4/2023 đến ngày 13/4/2023 và tổ chức phúc tra trong tháng 5/2023 sau khi trang bị ổ cứng, camera tại các điểm thi và điểm chấm thi trước khi tổ chức Kỳ thi; hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, để xếp phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trong ba ngày 27, 28 và 29/6/2023, 30/6/2023 sẽ là ngày thi dự phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.