Bình Dương có Chủ tịch HĐND tỉnh mới sau hơn 6 tháng bị khuyết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi ông Phạm Văn Chánh xin nghỉ, hơn 6 tháng sau vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh mới có người thay thế.

Ông Nguyễn Văn Lộc được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).
Ông Nguyễn Văn Lộc được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ngày 18/5, HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ họp thứ 9 (chuyên đề)- khóa X, để kiện toàn các chức danh chủ chốt, đặc biệt là chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, 62/62 đại biểu có mặt đã đồng ý bầu ông Nguyễn Văn Lộc làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Vị trí này đã bị khuyết 6 tháng kể từ khi ông Phạm Văn Chánh xin nghỉ.

Ông Lộc hiện đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu bổ sung ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh và bà Hà Thanh-Giám đốc Sở Ngoại vụ vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên trúng cử chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và bà Nguyễn Khoa Diệu An trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tầm Dương -nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh (nghỉ hưu) và Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - nguyên Giám đốc Công an tỉnh (được điều động làm Giám đốc Học viện An ninh nhân dân (Bộ Công an).

Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.