Bình Định FC chiêu mộ thành công cựu cầu thủ của U23 Việt Nam

GD&TĐ - Cầu thủ sinh năm 1998 này là sản phẩm của lò đào tạo PVF, từng có thời gian khoác áo Than Quảng Ninh, XSKT Cần Thơ và Phố Hiến được cho là sẽ đầu quân cho Bình Định ở mùa giải tới.

Lê Ngọc Bảo gia nhập CLB Topenland Bình Đình
Lê Ngọc Bảo gia nhập CLB Topenland Bình Đình

Trước thềm mùa giải mới, CLB Topenland Bình Đình cho thấy tham vọng lớn khi liên tục mang về những bản hợp đồng chất lượng. Sau những Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Tiến Duy hay Adriano Schmidt,... đội bóng này được cho là vừa có thêm một bản hợp đồng mới mang tên Lê Ngọc Bảo.

Cầu thủ sinh năm 1998 này là sản phẩm của lò đào tạo PVF, từng có thời gian khoác áo Than Quảng Ninh, XSKT Cần Thơ và Phố Hiến trước khi chuyển tới đầu quân cho đội bóng tân binh V-League 2021.

Trung vệ gốc Phú Yên từng góp mặt trong thành phần ĐT U22 Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 30 trên đất Philippines. Đáng tiếc là do gặp chấn thương đứt dây chằng gối nên Ngọc Bảo đã phải nghỉ thi đấu gần 1 năm qua và vắng mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Trong khi đó vào chiều qua (5/11), tiền vệ Mạc Hồng Quân đã có buổi tập đầu tiên cùng CLB Bình Định. Tại đội bóng mới, cầu thủ sinh năm 1992 nhận được chế độ đãi ngộ tương đối hậu hĩnh.

Được biết, hợp đồng vừa được hai bên ký kết có thời hạn 3 năm và một số nguồn tin cho biết Mạc Hồng Quân thu về khoản lót tay trị giá 2,2 tỷ đồng/năm.

Đội bóng đất Võ cũng được cho là chuẩn bị ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với tiền vệ Bùi Tiến Dụng là em trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng sau khi cầu thủ này chia tay SHB Đà Nẵng.

Ngoài ra, CLB Bình Định đang có ý định chiêu mộ thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang. Thương vụ này càng trở nên khả thi hơn khi Mạc Hồng Quân - tân binh của CLB Bình Định và cũng là bạn thân của Patrik Lê Giang sẵn sàng trở thành cầu nối.

Tuy nhiên vấn đề lại nảy sinh khi thủ môn Việt kiều vẫn còn thời hạn hợp đồng đến hết tháng 6/2022 với CLB Bohemians Prague 1905 (giải VĐQG CH Czech). Do đó, nếu muốn chiêu mộ Patrik Lê Giang ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, đội bóng đất Võ sẽ phải chi ra khoảng 500.000 USD (hơn 11,3 tỷ đồng) để mua lại hợp đồng.

Trường hợp đội bóng của HLV Đức Thắng chờ đến mùa hè để có được thủ môn Việt kiều chuyển nhượng tự do họ sẽ chỉ phải chi khoảng 200.000 USD (hơn 4,5 tỷ đồng) tiền lót tay cho Patrik Lê Giang.

Dù vậy trong diễn biến mới nhất, nhiều khả năng đội bóng đất Võ sẽ không chờ đến mùa hè mà chấp nhận chi tiền để mua lại hợp đồng giữa Patrik Lê Giang và CLB Bohemians Prague 1905 và sở hữu thủ môn này cho mùa giải V.League 2022. Patrik Lê Giang đã có quốc tịch Việt Nam nên không ảnh hưởng tới suất ngoại binh của CLB Bình Định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.