Bình Định chấm dứt hoạt động loạt dự án nghỉ dưỡng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Tỉnh Bình Định quyết định chấm dứt hoạt động loạt dự án du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn sau nhiều năm được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bình Định chấm dứt hoạt động loạt dự án nghỉ dưỡng

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của Dự án L’Amour Resort Quy Nhơn tại khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án L’Amour Resort Quy Nhơn được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2019, do Công ty TNHH L’Amour Ghềnh Ráng triển khai.

Với tổng vốn đầu tư 128 tỷ đồng, dự án từng được kỳ vọng sẽ góp phần phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của du khách trong và ngoài nước, tạo cảnh quan kiến trúc đẹp, tại khu vực dự án nói riêng và TP Quy Nhơn nói chung.

Dự án L’Amour Resort Quy Nhơn có quy mô diện tích xây dựng hơn 38.376 m2, bao gồm các hạng mục như bến ca nô, khu vui chơi trên biển, hồ bơi, nhà hàng hải sản, bãi tắm, khu khách sạn, khu biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi trẻ em...

Dự án được chia làm 2 giai đoạn đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 từ quý II/2019 đến quý IV/2020 xây dựng khu A (nằm phía đông quốc lộ 1D), giai đoạn 2 từ quý I/2021 đến quý I/2022 xây dựng khu B (nằm phía tây quốc lộ 1D).

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định cũng đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch và biệt thự sinh thái núi Bà Hỏa và dự án Khu du lịch biển Casa Marina Island.

Đáng chú ý, dự án Khu du lịch biển Casa Marina Island (Đảo hòn Ngang) cũng thuộc danh sách dự án phải rà soát tiến độ dự án, quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật.

Dự án Khu du lịch biển Casa Marina Island được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt đầu tư vào tháng 3/2016, do Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Island thực hiện tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.

Khu du lịch biển Casa Marina Island có tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, tổng diện tích 41,3 ha. Trong đó, tại đảo hòn Đất là 28,5 ha và tại đảo hòn Ngang là 12,8 ha.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự kiến tháng 8/2018 Khu du lịch biển Casa Marina Island sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến ngày 23/7/2020, dự án này được điều chỉnh thu hẹp chỉ còn thực hiện ở đảo Hòn Ngang (12,8 ha), tổng vốn đầu tư còn 70 tỷ đồng. Nguyên nhân điều chỉnh là gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng liên quan đến điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tại đảo Hòn Đất.

Đối với dự án Khu du lịch và biệt thự sinh thái núi Bà Hỏa, dự án được UBND tỉnh Bình Định được phê duyệt đầu tư vào ngày 6/6/2018, do Công ty Cổ phần Bà Hoả Mountain thực hiện.

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng các điểm quan sát ngắm cảnh TP Quy Nhơn; xây dựng các hạng mục nghỉ dưỡng, điểm tham quan, du lịch làng nghề, nông trại, dịch vụ ăn uống; nhà nghỉ…

Với quy mô sử dụng đất 6,4 ha, dự án có vốn đầu tư 180 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2018 đến quý IV/2019.

Sau đó, ngày 28/8/2019, UBND tỉnh Bình Định quyết định điều chỉnh tăng diện tích sử dụng đất dự án lên 9,6 ha, tổng vốn đầu tư theo đó tăng lên 255 tỷ đồng.

Thời gian khởi công được lùi lại từ quý IV/2018 sang quý 4/2019 và thời gian hoàn thành dự kiến là quý IV/2021.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phải kiểm tra khả năng tiếp tục triển khai dự án của nhà đầu tư; việc chấp hành nộp tiền ký quỹ theo quy định; tiến độ dự án; đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn TP Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các nhà đầu tư cần thay đổi quan điểm, nhận thức trong việc triển khai dự án, phải làm thật với tinh thần đồng hành vì sự phát triển chung.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định sẽ chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trường hợp dự án chậm tiến độ mà không có lý do chính đáng, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện thì sẽ bị thu hồi theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BS.CKII Kiều Mạnh Hà - Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - Bệnh viện Quân Y 7A (TPHCM) thăm khám cho bệnh nhân.

Người trẻ 'mong manh' trước căn bệnh ẩn

GD&TĐ - Theo thống kê của Hội Đột quỵ thế giới, năm 2022 có đến 16% người bị đột quỵ trong độ tuổi 15 - 49 (trên tổng số 12,2 triệu ca đột quỵ não mới).