Bill Gates thêm dự đoán tích cực về đại dịch Covid-19

GD&TĐ - Tỷ phú Bill Gates vừa đưa ra dự đoán về thời điểm cuộc sống có thể bắt đầu trở lại bình thường và mọi người không còn phải áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19.

Tỷ phú Bill Gates.
Tỷ phú Bill Gates.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNBC, ông nói về thời điểm nhà chức trách có thể dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang và giãn cách xã hội: “Chỉ đến cuối mùa xuân hoặc mùa hè, chúng ta mới có được những con số mà bạn có thể xem xét thay đổi hành vi của mình một cách đáng kể”.

Ông cho rằng ông sẽ đeo khẩu trang trong suốt mùa thu cho tới khi tỷ lệ lây nhiễm ở Mỹ giảm đáng kể. Bill Gates nhấn mạnh rằng bản thân biện pháp này cũng không phải là “điều rắc rối lớn”. Mỹ là nước có số ca mắc Covid-19 và tử vong vì đại dịch cao nhất thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm đã giảm 35% trong 2 tuần qua.

Trước đó, Bill Gates dự đoán các nước phát triển có thể trở lại bình thường vào cuối năm 2021 nếu việc tiêm chủng có hiệu quả. Ở quy mô toàn cầu, ông đoán rằng đại dịch sẽ hết vào năm 2022.

Tỷ phú 65 tuổi này đã tài trợ 1,8 tỉ USD để nghiên cứu SARS-CoV-2 cũng như phát triển và phân phối vaccine khắp thế giới.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.