Bill Gates: “Sẽ không còn ai nghèo đói vào năm 2030”

Bill Gates không chỉ là người giàu nhất hành tinh mà có lẽ còn là người lạc quan nhất khi cho rằng đến năm 2030, sẽ không còn ai phải sống trong cảnh nghèo đói.

Bill Gates: “Sẽ không còn ai nghèo đói vào năm 2030”

Bill Gates: “Sẽ không còn ai nghèo đói vào năm 2030” - Ảnh 1

Nhà tỷ phú Bill Gates cho rằng thế giới có thể chấm dứt nạn nghèo đói vào năm 2030.

Ngày 20/1 vừa qua, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ), Bill Gates đã công bố một bài phân tích về những nỗ lực của thế giới để chấm dứt nạn nghèo đói vào năm 2030. “Có lí do chính đáng để chúng ta có thể lạc quan về tiến trình giảm bớt sự bất bình đẳng”, ông phát biểu.

Bill Gates chỉ ra dẫn chứng rằng, tính từ thời điểm bắt đầu thế kỷ 21, “những ca tử vong của các bà mẹ (khi sinh con), số trẻ em chết vì bệnh sốt rét đều giảm một nửa và số người cực nghèo trên toàn cầu cũng giảm hơn một nửa”.

Ngoài ra, nhờ Quỹ Toàn cầu – dự án được hỗ trợ bởi Quỹ Gates, đã có 17 triệu người được cứu chữa khỏi các căn bệnh sốt rét, AIDS và lao.

Những kết quả như vậy đã khiến nhà tỷ phú tin rằng trong 14 năm tới, thậm chí là ngắn hơn, nghèo đói có thể bị xóa sổ. Đó đồng thời cũng là cơ sở của kế hoạch mục tiêu toàn cầu Global Goals được 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc ký kết hồi tháng 9/2015.

Trong bài luận có đoạn: “Chúng tôi tin rằng điều này không những khả thi mà còn cho chúng ta thấy những đột phá lớn trong quá trình sắp tới, đem lại những cơ hội chưa từng có cho người dân ở các nước nghèo. Chúng tôi tin rằng cuộc sống của họ sẽ được cải thiện trong vòng 15 năm tới, với tốc độ nhanh hơn so với bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử - và cuộc sống của họ cũng sẽ được cải thiện nhiều hơn so với bất cứ ai khác”.

Tuy nhiên, tất cả mọi việc đều đang xoay quanh chữ “nếu”. Tất cả mọi người trên hành tinh này cần phải cùng nhau nỗ lực để chống lại những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất tại những khu vực nghèo đói nhất thế giới; việc chữa trị cho những phụ nữ và các bé gái trên toàn cầu cần phải được cải thiện rất nhiều.

“Họ cần được chăm sóc y tế tốt hơn, đặc biệt là các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; mở rộng các cơ hội phát triển kinh tế; và được trao quyền quyết định nhiều hơn trong cuộc sống của chính bản thân họ (điều này đòi hỏi xã hội và các nhà lãnh đạo phải tham gia tích cực hơn)”.

Bill Gates cũng cho rằng người dân ở các nước nghèo cần được tiếp cận nhiều hơn với các tiến bộ về khoa học, công nghệ với mức giá cả phải chăng. “Những tiến bộ khoa học và công nghệ - từ những loại vắc-xin mới nhất và các giống cây trồng chịu được thời tiết khắc nghiệt, tới những chiếc điện thoại thông minh hay máy tính bảng rẻ tiền hơn – là những nhân tố thuộc nhóm có tác động lớn nhất đối với việc giảm đói nghèo”.

Gates cũng bày tỏ sự thất vọng về mức độ tài trợ cho nghiên cứu và phát triển công nghệ giúp đỡ người nghèo vẫn còn khá thấp. Nhà tỷ phú cũng chỉ ra lợi ích lớn lao nếu như thế giới có thể xóa nghèo vào năm 2030, đó là kết quả tốt đẹp sẽ làm dịu rất nhiều những vấn đề nghiêm trọng hiện nay, trong đó có nạn di cư và khủng bố.

Theo ĐSPL

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 2 - 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Đưa văn hóa ra thị trường

GD&TĐ - Không chỉ là không gian tái hiện Tết truyền thống, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn được xem như một thử nghiệm quan trọng trong việc đưa sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa tiếp cận thị trường.