Biến UAV FPV thành ngư lôi dẫn đường trên không

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga đã phát triển một loạt hệ thống dẫn đường quang học để biến UAV cảm tử thành ngư lôi dẫn đường trên không.

Quân nhân Nga huấn luyện với UAV. (Ảnh: Sputnik)
Quân nhân Nga huấn luyện với UAV. (Ảnh: Sputnik)

Giám đốc điều hành Dmitry Kuzyakin của Trung tâm Tích hợp Giải pháp Không người lái (CCBR) đưa ra thông tin trên.

Theo đó, các chuyên gia Nga đã phát triển một loạt hệ thống dẫn đường quang học để biến UAV cảm tử thành ngư lôi dẫn đường trên không .

Những sản phẩm này hiện đang được thử nghiệm trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Ông Dmitry Kuzyakin cho biết, một số hệ thống dẫn đường dành cho UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) được phát triển ở Nga. Những hệ thống tự dẫn quang học này chỉ đang được thử nghiệm ở tiền tuyến, nhưng có tiềm năng rất lớn.

Mục tiêu của nó không cần phải cố định vì hệ thống này cũng có thể hoạt động chống lại các mục tiêu đang di chuyển và thậm chí trên không, theo ông Kuzyakin.

Giám đốc điều hành CCBR giải thích, một phi công điều khiển UAV FPV đến vị trí mục tiêu nghi thuộc lãnh thổ đối phương. Ngay sau khi phát hiện được mục tiêu, phi công sẽ hướng khung nhắm mục tiêu vào đó và ra lệnh.

Sau đó, phi công chuyển UAV FPV của mình sang chế độ ngư lôi tự dẫn đường trên không. Tiếp theo, UAV FPV sẽ tự tấn công và tiêu diệt mục tiêu.

Giờ đây, UAV FPV sẽ có thể tự mình thực hiện phương pháp tiếp cận cuối cùng và loại bỏ đối phương.

Việc sử dụng các hệ thống mới này sẽ giúp công việc phi công điều khiển UAV FPV an toàn hơn và hiệu quả hơn.

Ông cũng nhấn mạnh rằng những hệ thống dẫn đường này sẽ mang lại cho UAV FPV chiến đấu những khả năng mới mà hiện tại chúng không có.

Hiện tại, phi công điều khiển UAV FPV phải di chuyển càng gần đối phương càng tốt để chiến đấu hiệu quả với các mục tiêu trên mặt đất.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ