Theo Forbes, quân đội Nga ở tiền tuyến gần đây thường mang theo lượng lớn phương tiện bay không người lái (UAV) đến các điểm tập kết gần vị trí phòng ngự của lực lượng Ukraine.
Tất cả số phi cơ này sẽ kích hoạt ngay trước khi nổ súng, hỗ trợ đợt tấn công của các nhóm xung kích Nga vào đối thủ.
"Chiến thuật này giúp UAV cất cánh gần vị trí của đối phương, giảm thời gian bay tới mục tiêu và cho phép triển khai nhiều phi cơ hơn", tài khoản Unfair Advantage ủng hộ quân đội Nga trên Telegram cho biết.
Thông thường, UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 20 km, nhưng phải mất thời gian để bay từ hậu phương đến mục tiêu, kể cả khi đạt tốc độ lên tới 160 km/h.
Ngoài ra, mỗi người vận hành chỉ có thể điều khiển một chiếc UAV tại một thời điểm, do đó nhóm xung kích phải chờ thêm vài phút trước khi chiếc tiếp theo xuất hiện.
Với chiến thuật mới, thời gian này có thể rút xuống còn vài giây.
"Cách tấn công mới này giống như một cơn mưa UAV liên tục đánh xuống khu vực phòng thủ và ngăn binh sĩ đối phương rời công sự, tương tự chế áp bằng pháo binh.
Mỗi nhóm xung kích Nga có thể mang theo hơn 20 UAV để phục vụ đợt tiến công. Số lượng UAV chỉ bị giới hạn bởi nguồn lực có sẵn và quy mô cứ điểm đối phương", nguồn tin cho biết.
Số lượng UAV dùng để tập kích thường được thiết lập từ trước để có thể chuyển sang trạng thái sẵn sàng hoạt động nhanh nhất có thể, do không phải lính xung kích nào cũng nắm vững thao tác khởi động như kíp vận hành chuyên nghiệp.
Quân đội Nga đôi khi còn cho UAV mang chất nổ hạ cánh trên nóc công sự hoặc công trình mà lính Ukraine ẩn náu. UAV trinh sát sẽ theo dõi và thông báo khi phát hiện người rời công sự, những chiếc đang phục kích sẽ lao tới mục tiêu chỉ vài giây sau đó.
Chiến thuật dùng bầy đàn UAV yểm trợ bộ binh tấn công cứ điểm Ukraine từng được Nga áp dụng từ cuối năm 2023, nhưng mật độ hỏa lực thấp hơn do các phi cơ đều phải xuất phát từ hậu phương, thay vì được binh sĩ đưa đến điểm tập kết gần mục tiêu.
"Chiến thuật này là ví dụ hiếm hoi cho thấy cách UAV hỗ trợ hoạt động tiến công, thay vì chỉ để phòng thủ", chuyên gia David Hambling của tờ Forbes, nói.
Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), Nga gần đây còn áp dụng chiến thuật dùng thiết giáp hoặc xe địa hình chuyển quân đến sát vị trí Ukraine nhất có thể.
Các quân nhân Nga sau đó tìm nơi ẩn náu, chờ tập hợp lực lượng rồi đồng loạt tiến công cứ điểm đối phương. Những đợt tấn công thường có quy mô nhỏ với sự tham gia của nhóm 10-30 người, được yểm trợ bởi bom dẫn đường UMPK, pháo binh và UAV tự sát.
Nhưng bom UMPK phải được nạp tọa độ mục tiêu trước khi máy bay xuất kích, chỉ phù hợp tấn công cứ điểm cố định và không thể thay đổi phương án tấn công.
"UAV tự sát sẽ bù đắp khoảng trống hỏa lực yểm trợ khi quân nhân Nga công phá cứ điểm đối phương. Đây là lúc chiến thuật mưa UAV phát huy tác dụng", chuyên gia Hambling nhận định.
Chiến thuật này từng được công ty VRR của Mỹ công bố với hộp chứa UAV HellHives. Binh sĩ hoặc phương tiện mặt đất có thể chuyển hộp HellHives đến vị trí tập kết trước đợt tiến công, người vận hành drone sau đó sẽ cho chúng cất cánh và tập kích mục tiêu.
"Phương án này cung cấp hỏa lực áp đảo bằng UAV vào thời điểm quan trọng, nhắm vào mọi cứ điểm, làm chậm đáng kể đà tiến công của đối thủ", Hambling đánh giá.