Bị vây bắt, 'trùm' ma túy dùng bơm kim tiêm chống trả công an

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bị vây bắt khi vận chuyển 4.200 viên ma túy, Lương Văn Lĩnh (ở huyện Con Cuông, Nghệ An) đã dùng bơm kim tiêm chống trả lực lượng chức năng.

Đối tượng Lương Văn Lĩnh làm việc với cơ quan điều tra.
Đối tượng Lương Văn Lĩnh làm việc với cơ quan điều tra.

Ngày 19/8, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy, thu giữ hàng nghìn viên ma túy.

Trước đó, ngày 9/8, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Cao Văn Đức (SN 1994), Phạm Văn Giáp (SN 1994) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1994, cùng trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1,7gam ma túy đá, 5 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu tranh, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Con Cuông về các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai để tiêu thụ.

Công an xác định, Lương Văn Lĩnh (SN 1997, trú tại bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) là đối tượng cầm đầu đường dây này.

Tang vật ma túy bị công an thu giữ.
Tang vật ma túy bị công an thu giữ.

Lúc 1h sáng 19/8, Công an huyện Quỳnh Lưu chủ trì, phối hợp Công an xã Châu Khê, huyện Con Cuông bắt quả tang Lương Văn Lĩnh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường thu giữ 102,2gam hêrôin, 4.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 bơm kim tiêm.

Quá trình vây bắt, đối tượng rất liều lĩnh, manh động, dùng bơm kim tiêm chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.