Bắt 2 đối tượng dùng ô tô chở 350kg pháo đi tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đang vận chuyển 350kg pháo nổ đi tiêu thụ, 2 đối tượng Trần Văn Phú và Phạm Văn Nhật (ở huyện Đô Lương, Nghệ An) thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Đối tượng Phạm Văn Nhật (áo trắng) và Trần Văn Phú cùng tang vật chuyên án.
Đối tượng Phạm Văn Nhật (áo trắng) và Trần Văn Phú cùng tang vật chuyên án.

Ngày 19/8, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Mua bán hàng cấm”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Ngô Đình Mạnh (SN 1982, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), Trần Văn Phú (SN 1996, trú tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) và Phạm Văn Nhật (SN 1993, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương).

Đầu tháng 6/2022, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện một đường dây mua bán pháo nổ với số lượng lớn do Ngô Đình Mạnh cầm đầu.

Mạnh là từng có thời gian làm phụ xe khách ở nước bạn Lào. Quá trình làm phụ xe khách, Mạnh đã cấu kết với một số đối tượng để mua pháo nổ tại Lào với giá rẻ, sau đó vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng xác định, trong các khách hàng hay mua pháo nổ từ Mạnh có Trần Văn Phú và Phạm Văn Nhật. Đáng nói, đối tượng Phú đã có 1 tiền án (cho hưởng án treo) về tội buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Số tang vật chuyên án bị cơ quan công an thu giữ.

Số tang vật chuyên án bị cơ quan công an thu giữ.

Sau quá trình theo dõi và thu thập chứng cứ, ngày 16/8, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Đô Lương, Công an huyện Diễn Châu và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Phú và Phạm Văn Nhật về hành vi mua bán trái phép pháo nổ.

Tang vật thu giữ gồm 350kg pháo nổ, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đang đấu tranh mở rộng chuyên án và truy bắt đối tượng còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).