Bị VAR từ chối bàn thắng, Chelsea hòa Liverpool đáng tiếc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chelsea và Liverpool cầm chân nhau trong trận cầu không bàn thắng khi đá bù vòng 8 Ngoại hạng Anh hôm 5/4 (giờ Hà Nội).

Bị VAR từ chối bàn thắng, Chelsea hòa Liverpool đáng tiếc

Cuộc thư hùng giữa 2 ông lớn bóng đá Anh diễn ra trong bối cảnh trận đấu gần nhất họ đều bại trận. Nếu như chủ nhà Chelsea gục ngã 0-2 trước Aston Villa thì đội khách Liverpool thua Man City đến 1-4.

Chính trận thua đau này khiến HLV Graham Potter bị sa thải và giới chủ Chelsea đã bổ nhiệm trợ lý Bruno Saltor lên tạm quyền. Đây là HLV thứ ba của đội chủ sân Stamford Bridge ở mùa giải này, sau Thomas Tuchel và tiền nhiệm Graham Potter.

Để có thể mang đến sự tươi mới cho đội hình, tạm quyền người Tây Ban Nha đã quyết định điền tên tiền vệ N'Golo Kante vào đội hình xuất phát. Đây là trận đá chính đầu tiên của ngôi sao người Pháp kể từ hồi tháng 8 năm ngoái và thậm chí còn được tín nhiệm mang băng đội trưởng.

Do dính chấn thương nên Kante không thể ra sân và cũng không dự World Cup 2022 cùng tuyển Pháp.

N'Golo Kante lần đầu đá chính kể từ tháng 8.

N'Golo Kante lần đầu đá chính kể từ tháng 8.

Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp cũng chịu nhiều áp lực khi làm khách Chelsea, bởi ‘Lữ đoàn đỏ’ dưới trướng của ông đang thi đấu không tốt lại gặp nhiều biến động về nhân sự. Đặc biệt, khi làm khách trong trận đấu bù vòng 8, họ không có được sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Mohamed Salah.

Diễn biến trận đấu cho thấy cả 2 đội đều cố gắng thi đấu với quyết tâm giành thắng lợi để ‘rũ khỏi vũng bùn lầy’ hiện tại. Tuy nhiên, các cơ hội được tạo ra dù rõ ràng nhưng các cầu thủ đều dứt điểm vô duyên.

Đáng chú ý nhất đó là việc chủ nhà Chelsea đã 2 lần đưa được bóng vào lưới Liverpool, tuy nhiên, VAR can thiệp đã từ chối các bàn thắng của Reece Jame ở phút 25 và Kai Havertz ở phút 50.

VAR 2 lần từ chối bàn thắng của Chelsea.

VAR 2 lần từ chối bàn thắng của Chelsea.

Chung cuộc, hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0 và điều đó khiến Chelsea chưa thể cải thiện vị trí thứ 11. Họ kém 4 điểm so với Liverpool - đội xếp thứ 8 và kém nhóm dự cúp châu Âu 7 điểm.

Theo lịch, giữa tuần sau Chelsea sẽ làm khách trên sân Real Madrid trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ