Bị trách mắng, cháu chém ông ngoại tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người đàn ông 64 tuổi bị cháu ngoại chém tử vong vì đã trách mắng cháu thường xuyên uống rượu, không lo làm ăn.

Ngày 15/5, Công an huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 14/5, sau khi uống rượu, A Thiếu (SN 2007, trú xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei) về nhà ông ngoại là A Đảnh (SN 1959).

Thấy A Thiếu thường xuyên uống rượu, không lo làm ăn nên ông A Đảnh đã trách mắng. Bực tức, A Thiếu đã dùng dao để trước mặt và nói ông A Đảnh không được nói nữa.

Khi thấy ông ngoại tiếp tục nói, A Thiếu đã dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Khi thấy ông ngoại nằm bất động, A Thiếu mang theo hung khí đến nhà một lãnh đạo UBND xã Đăk Nhoong trình báo.

Nạn nhân sau đó được xác định đã tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.