Thái Nguyên: Cấp phát hơn 200 tấn gạo cho học sinh khó khăn

GD&TĐ - Trong các ngày từ 4/11 đến 7/11, Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo đến học sinh ở địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, theo chính sách của Chính phủ.

Học sinh trường THPT Định Hóa (Thái Nguyên) nhận gạo của chương trình hỗ trợ
Học sinh trường THPT Định Hóa (Thái Nguyên) nhận gạo của chương trình hỗ trợ

Theo đó, mỗi học sinh trong diện được cấp gạo đã nhận 60 kg gạo cho 4 tháng của học kỳ 1, năm học 2021 - 2022. Tổng cộng, trong đợt cấp phát này, gần 203 tấn gạo đã được cấp phát đến hơn 3.300 học sinh thuộc diện được hưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Một số địa phương có lượng học sinh được cấp phát gạo nhiều là các huyện vùng cao, vùng sâu như Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương…

Cán bộ Sở GD&ĐT Thái Nguyên, lãnh đạo trường THPT Yên Ninh tại buổi cấp phát gạo cho học sinh
Cán bộ Sở GD&ĐT Thái Nguyên, lãnh đạo trường THPT Yên Ninh tại buổi cấp phát gạo cho học sinh

Việc tiếp nhận và cáp phát gạo được các nhà trường triển khai khẩn trương, đảm bảo thuận tiện cho học sinh và gia đình. Tại trường THPT Yên Ninh, hơn 10 tấn gạo đã được phát đến gần 170 học sinh ngay trong ngày 6/11. Với trường THPT Định Hóa, trong hai ngày 5 - 6/11, toàn bộ hơn 12 tấn gạo đã được cấp phát đến hơn 200 học sinh.

Trao đổi tại buổi tiếp nhận và phát gạo, cô Nông Thị Hảo, Hiệu trưởng trường THPT Định Hóa cho biết: “Một số học sinh ở xa, hoàn cảnh gia đình các em vô cùng khó khăn. Chương trình cấp phát gạo đã đem đến sự hỗ trợ kịp thời và rất thiết thực, động viên các em vượt qua khó khăn để nỗ lực học tập”. 

Theo hướng dẫn của Nghị định 116/2016 NĐ-CP, học sinh được cấp phát gạo gồm một số diện như: học bán trú tại các trường phổ thông dân tộc bán trú; có hộ khẩu hoặc học tại các trường ở địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn; nhà xa trường 4km (tiểu học), 7km (THCS), 10km (THPT) trở lên… Bên cạnh việc nhận gạo, các em học sinh còn được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở theo quy định cụ thể cho từng diện đối tượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ