Công đoàn giáo dục Thái Nguyên: Điểm tựa tin cậy, đồng hành vượt khó

GD&TĐ - Đồng hành cùng cán bộ giáo viên, sát cánh hỗ trợ thầy và trò các trường vượt qua khó khăn trước dịch bệnh, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên đang là điểm tựa tin cậy của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Công đoàn giáo dục Thái Nguyên tặng quà cho học trò miền núi (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên).
Công đoàn giáo dục Thái Nguyên tặng quà cho học trò miền núi (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên).

Chú trọng chăm lo cho giáo viên, học sinh

Là tổ chức công đoàn trực tiếp của hơn 2.400 cán bộ giáo viên, bên cạnh khoảng 24.000 thầy cô giáo tại nhà trường các địa phương, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên có vai trò lớn trong việc kết nối, hỗ trợ nhằm đảm bảo những điều kiện tích cực về đời sống, công tác cho công đoàn viên của mình.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian qua, công đoàn giáo dục Thái Nguyên đã xây dựng những kế hoạch cụ thể, và triển khai đến với nhiều giáo viên cần sự hỗ trợ. Với phương châm không dàn trải, việc hỗ trợ đã được tiến hành một cách có trọng tâm, xác đáng, đem lại hiệu quả thiết thực.

“Đến thăm và tìm hiểu cụ thể ở nhiều cơ sở giáo dục, chúng tôi thấy đời sống của một số giáo viên, người lao động trong ngành còn gặp phải nhiều khó khăn. Có những trường hợp rất cần sự chung tay hỗ trợ không chỉ về vật chất mà còn là sự quan tâm động viên của nhà trường, đồng nghiệp.

Công đoàn ngành ngoài việc kêu gọi kinh phí hỗ trợ còn là cầu nối để các đơn vị, cá nhân có mong muốn chia sẻ sẽ tìm đến đúng với người đang cần sự giúp đỡ” - ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên trao đổi.

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên chung tay cùng công đoàn cơ sở, hỗ trợ các trường học vượt khó trước dịch Covid-19
Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên chung tay cùng công đoàn cơ sở, hỗ trợ các trường học vượt khó trước dịch Covid-19
Năm học 2020 - 2021, Công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên vận động ủng hộ quỹ Vacxin, quỹ phòng chống dịch Covid-19 hơn 800 triệu đồng, hỗ trợ cán bộ giáo viên, người lao động các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ hơn 450 triệu đồng cùng nhiều hiện vật, trang thiết bị. Các hoạt động xã hội, từ thiện, Tuần cao điểm Tết vì người nghèo được tích cực triển khai, đóng góp hiệu quả cho cộng đồng.

Sự quan tâm chăm lo người lao động là công việc thường xuyên, nhưng đặc biệt được công đoàn chú trọng vào những dịp lễ nhiều ý nghĩa. Hướng tới dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, công đoàn giáo dục Thái Nguyên đã chuẩn bị để tặng quà, hỗ trợ ưu tiên 3 nhóm giáo viên gồm những người vẫn đang ở nhà công vụ, diện hợp đồng thuê khoán, có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ quan tâm đến các thầy cô giáo, công đoàn ngành còn chăm lo đến các em học sinh có hoàn cảnh, miền núi, vùng sâu. Hiện tại, việc phát động ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” đang đạt kết quả đáng mừng khi nhận được gần 500 thiết bị học tập để tặng cho những học trò điều kiện thiếu thốn, giúp các em tiếp cận tốt hơn với việc học tập trực tuyến.

Cùng các nhà trường vượt khó trước dịch Covid-19

Trong bối cảnh các nhà trường trên địa bàn phải đối diện nhiều thách thức trước dịch Covid-19, công đoàn giáo dục Thái Nguyên hơn lúc nào hết đã có những biện pháp thiết thực nhằm hỗ trợ một cách khẩn trương, kịp thời nhất.

Vừa sử dụng nguồn kinh phí của tổ chức, vừa linh hoạt kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp nhà hảo tâm, công đoàn giáo dục Thái Nguyên đã tặng nhiều nhu yếu phẩm đến từng nhà trường, trong đó ưu tiên các vật tư thiết yếu như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt tự động…

Vừa qua, khi gần 300 giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phải vào khu cách ly tập trung, công đoàn giáo dục tỉnh đã ngay lập tức trao tặng 5.000 khẩu trang (đảm bảo mỗi người được 1 khẩu trang trong thời gian cách ly), hàng trăm thùng mì tôm, kịp thời giúp thầy và trò ổn định, đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên tặng nhu yếu phẩm cho giáo viên, học sinh trong khu cách ly tập trung
Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên tặng nhu yếu phẩm cho giáo viên, học sinh trong khu cách ly tập trung

Nhằm giúp đỡ những giáo viên bị ảnh hưởng lớn và trực tiếp do tình hình dịch Covid-19, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên đang triển khai hỗ trợ, theo đó mỗi giáo viên thuộc diện F0 sẽ được nhận 3 triệu đồng, mỗi giáo viên thuộc diện F1 phải thực hiện cách ly tập trung sẽ được nhận 1,5 triệu đồng. Tương tự, một số giáo viên khác cũng sẽ nhận được những mức hỗ trợ khác nhau. Dự tính, tổng kinh phí cho công tác hỗ trợ này khoảng 100 triệu đồng.

Trong những thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, với tinh thần đồng nghiệp tương thân tương ái, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên không chỉ dành sự chăm lo cho giáo viên, các nhà trường trong địa bàn tỉnh mà còn hỗ trợ cả giáo viên, trường học các tỉnh bạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tháng 5/2021, công đoàn ngành cùng một số nhà trường trên địa bàn tỉnh đã trao tặng các trường học tỉnh Bắc Giang hơn 1.500 tấm chắn giọt bắn, 200 lít dung dịch sát khuẩn, 5.000 khẩu trang, 200 thùng mì tôm, hàng trăm thùng sữa, tổng trị giá 75 triệu.

Tháng 8/2021, qua vận động Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc quyên góp, tổng số tiền mà Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên huy động được là 70 triệu đồng, chuyển khoản hỗ trợ đến công đoàn giáo dục 7 tỉnh/thành miền Nam, mỗi đơn vị 10 đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ