Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: “Lãnh đạo thành phố sẽ nhận trách nhiệm nếu có khuyết điểm”

GD&TĐ-Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: “kết quả phòng chống dịch cho thấy thành phố chưa có một phút nào lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo TP sẽ nhận trách nhiệm nếu có khuyết điểm”.

Người dân muốn ra vào Đà Nẵng đang vướng quy định do thành phố ban hành.
Người dân muốn ra vào Đà Nẵng đang vướng quy định do thành phố ban hành.

Tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch ngày 23/9, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương, các sở ngành tập trung công tác phòng chống bão số 6 đang hướng vào thành phố.

Ông Quảng đề nghị các địa phương lên phương án về phòng chống lụt bão nhất là những nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt…đảm bảo an toàn cho người dân thành phố. 

Liên quan đến công điện của Thủ tướng yêu cầu các địa phương trong đó có Đà Nẵng chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Nẵng cho rằng, có lẽ TP có khuyết điểm gì đó chưa được làm rõ.

Ông Quảng cho rằng: "tôi nghĩ chúng ta nên tự tin vào các biện pháp phòng chống dịch mà chúng ta đã áp dụng. Với sự quyết tâm đồng lòng của người dân, cũng như sự quyết liệt trong việc tổ chức triển khai biện pháp phòng chống dịch".

Theo ông Quảng, kết quả phòng chống dịch cho thấy thành phố chưa có một phút nào lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch, cũng như tất cả các biện pháp phòng chống dịch như chỉ đạo của Trung Ương, cũng như của Bộ Y tế.

“Chúng ta đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc quyết liệt, và có sáng tạo. Có được sự đồng lòng, ủng hộ của tất cả người dân thành phố, do đó chúng ta tự tin và sẽ khẳng định với Trung Ương, thành phố sẽ làm tốt phòng chống dịch theo đúng yêu cầu.

Còn những vấn đề về trách nhiệm, trước hết lãnh đạo TP sẽ nhận trách nhiệm nếu chúng ta có khuyết điểm. Còn các đồng chí hãy thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ của mình. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thu được kết quả tốt”, ông Quảng nhấn mạnh.

Đà Nẵng đã đẩy mạnh việc phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.
Đà Nẵng đã đẩy mạnh việc phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. 

Ngoài ra, ông Quảng cho hay, Thành ủy vừa thông qua những định hướng trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Quan trọng nhất là chúng ta đủ các điều kiện kiểm soát dịch cũng như thích ứng với tình hình dịch bệnh trong thời điểm hiện nay. Để từ đó đảm bảo đời sống của người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh để dần mở lại trạng thái bình thường một cách bền vững.

Liên quan đến vấn đề cho phép người dân ra vào thành phố, ông Quảng đề nghị UBND TP sớm ban hành hướng dẫn mới về công tác kiểm soát người ra vào thành phố. Tạo điều kiện cho người dân, trước hết là ra thành phố, như tinh thần đã thống nhất một cách thuận lợi nhất.

Đề nghị Sở TT&TT đẩy nhanh việc triển khai ứng dụng CNTT đặc biệt là app điện tử để làm mã QR Code cho người dân. Bên cạnh đó tổ chức hướng dẫn trên tất cả phương tiện thông tin truyền thông để người dân nắm được và chủ động tiếp cận khai báo trên app này.

"Bởi vì sắp tới đây chúng ta sẽ sử dụng app này để thay cho tất cả các thủ tục hành chính cần thiết của người dân. Ban Thường vụ đã có kết luận thay cho các điều kiện mà trước  đây như giấy đi đường.

Mỗi người sẽ có một mã để sử dụng trong quá trình phòng chống dịch, cũng như trong sinh hoạt kể cả chúng ta quay lại với các điều kiện bình thường mới", ông Quảng thông tin.

Kết luận buổi họp, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho hay, UBND TP và Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã dự thảo phương án công tác phòng chống dịch thích ứng tình hình mới. Hiện đã chuẩn bị cơ bản xong và đang rà soát để ban hành.

Hướng dẫn ra vào TP sẽ được đồng bộ. Tinh thần là sẽ mở một số hoạt động để cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh, hoạt động xã hội, an sinh đi kèm các biện pháp phòng chống dịch. 

"Chúng tôi sẽ rà soát lại các biện pháp phòng chống dịch. Nếu chỗ nào bất cập, hạn chế sẽ điều chỉnh. Chúng tôi cầu thị và sẽ sửa chữa những điểm chưa được mục tiêu là đảm bảo đời sống an toàn cho người dân đúng như chỉ đạo của T.Ư và TP", ông Chinh nói. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.