Bị tai nạn trước ngày thi, 1 thí sinh ở Huế được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Không may bị tai nạn trước ngày thi, một thí sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Em Nguyễn Hoàng Oanh (Lớp 12 Trường THPT Thuận Hóa, TP Huế) được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT.
Em Nguyễn Hoàng Oanh (Lớp 12 Trường THPT Thuận Hóa, TP Huế) được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Chiều  7/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tại Sở đang xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT đối với thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh (Lớp 12 Trường THPT Thuận Hóa, TP Huế) vì lý do liên quan đến sức khỏe.

"Trong ngày hôm nay gia đình và các thầy cô đang bổ sung thủ tục để trình xem xét đặc cách. Theo quy định thì trường hợp này đủ điều kiện và thời gian để hoàn thành các thủ tục trình lên Hội đồng thi xem xét", ông Tân nói.

Trước đó, vào chiều ngày 6/7, tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, gia đình nữ sinh này đã cố gắng đưa em ấy đến địa điểm thi để làm thủ tục, tuy nhiên do vấn đề sức khỏe của em không đảm bảo nên được các cán bộ coi thi hướng dẫn làm thủ tục để xét đặc cách.

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, gia đình nữ sinh này đã cố gắng đưa em ấy đến địa điểm thi để làm thủ tục.
Tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, gia đình nữ sinh này đã cố gắng đưa em ấy đến địa điểm thi để làm thủ tục.

Theo gia đình của Oanh cho biết, cách đây 2 tuần đang trên đường đi học về thì em không may gặp tai nạn, khiến chân phải của em bị gãy. Do tổn thương nặng, em Oanh được các y bác sĩ mổ và bắt vít tại chân để cố định.

“Hiện tại, Oanh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Luật - Đại học Huế bằng hình thức xét tuyển học bạ trước đó và có giấy báo nhập học”, gia đình Oanh chia sẻ thêm.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm này ở địa phương có 13 thí sinh phải thi tại phòng thi riêng để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cụ thể có 13 thí sinh ở khu vực phong tỏa ở huyện Phú Lộc được cán bộ y tế huyện Phú Lộc đưa đón đến điểm thi bằng xe chuyên dụng. Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 hội đồng thi cũng tổ chức phòng thi riêng cho các thi sinh này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ