Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Tự tin bước vào kì thi

GD&TĐ - Chiều 6/7, gần 1 triệu thí sinh tại 63 tỉnh/thành trên cả nước đã đến các hội đồng thi để làm thủ tục tham dự đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7.

Thí sinh làm thủ tục dự thi chiều ngày 6/7 tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Thế Đại
Thí sinh làm thủ tục dự thi chiều ngày 6/7 tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Thế Đại

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng mọi công tác chuẩn bị đều hướng đến sự an toàn, nghiêm cẩn với thí sinh, cán bộ tham gia các khâu kỳ thi. Những thí sinh có hoàn thành khó khăn cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời, phù hợp. Điều này, giúp phụ huynh yên tâm, thí sinh tự tin bước vào buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn và Toán.

Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc “5K”

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành phố đã rốt ráo thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi. Các hoạt động bảo đảm an toàn, phòng dịch được đặt lên hàng đầu.

Ghi nhận chung tại địa phương chiều 6/7 cho thấy, các điểm thi đều thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch. Thí sinh đến điểm thi từ khá sớm, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước cổng trường. Trước 14 giờ, các thí sinh có mặt đầy đủ tại phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi.

Tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức (TP Thủ Đức, TPHCM), các thí sinh được cha mẹ đưa tới sớm và tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi. Không chỉ đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn, đo nhiệt độ, nhiều thí sinh còn mang theo kính chắn giọt bắn để tự bảo vệ.

Tại Đà Nẵng, 41 thí sinh diện F1, F2 đến trường thi trong xe chuyên dụng và mặc đồ bảo hộ trong suốt thời gian di chuyển và làm thủ tục thi.

Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch cũng như đề phòng thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao không dây, nhỏ xíu gắn trong khẩu trang, tất cả điểm thi của tỉnh Hưng Yên được yêu cầu chuẩn bị khẩu trang để thí sinh thay từ cửa phòng thi.

Hướng dẫn thí sinh điền thông tin.
Hướng dẫn thí sinh điền thông tin. 

Lo bữa ăn, giấc ngủ cho trò

Kỳ thi năm nay, tại Điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có 318 thí sinh tham gia. Các em được bố trí  nơi ăn, chốn ngủ, sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Thầy Đỗ Cao Thượng - Trưởng điểm thi cho biết: Điểm thi có 319 thí sinh đăng ký dự thi. Riêng thí sinh Lò Văn Hà (Trường THPT Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ) đăng ký dự thi nhưng không đến làm thủ tục. Trước đó, thí sinh này đã có dấu hiệu bỏ học và đi làm thuê phụ giúp gia đình.

“Qua kiểm tra y tế, 52 cán bộ làm thi và 318 thí sinh (198 thí sinh Trường PTDTNT tỉnh, 120 thí sinh Trường THPT Nà Tấu) tham dự kỳ thi đều có sức khỏe tốt, không có dấu hiệu ho, sốt. Trước khi thí sinh, cán bộ làm thi vào làm thủ tục đều được hướng dẫn sử dụng các hóa chất sát khuẩn, được phát khẩu trang miễn phí và thực hiện di chuyển bảo đảm khoảng cách về phòng, chống dịch”, thầy Đỗ Cao Thượng chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng điểm thi Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên chia sẻ: Chúng tôi phân học sinh ra làm 2 khu khác nhau. Với học sinh của nhà trường sẽ ở khu A, còn học sinh trường bạn sẽ ở khu B. Khi đến nhận phòng, nhà trường cũng yêu cầu thí sinh cam kết không gặp gỡ giữa trường này với trường bạn, không gặp gỡ giữa phòng này với phòng kia để phòng chống dịch.

“Về thực phẩm, chúng tôi yêu cầu đơn vị cung ứng cung cấp cam kết bảo đảm an toàn để thí sinh có sức khỏe tốt tham gia thi. Tuy là những tháng hè, song tổ nhà bếp vẫn làm mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tất cả cùng nỗ lực để tiếp sức cho trò”, cô Huệ nói thêm.

Thực hiện quy định phòng dịch, điểm thi này yêu cầu mỗi bữa ăn, chỉ có 2 học sinh thay mặt phòng đi nhận khay thức ăn cho những em còn lại. Sau bữa cơm, hai học sinh nhận đồ sẽ có trách nhiệm trả đồ để nhà bếp dọn, rửa.

“Với học sinh nhà trường, chúng tôi trích nguồn quỹ học bổng của các em để nấu ăn. Còn trường bạn cũng đã gửi kinh phí nhờ tổ nhà bếp nấu ăn theo định mức chung. Tất cả cán bộ làm thi, nhân viên nhà bếp đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ”, cô Huệ thông tin.

Học sinh Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên ôn luyện trước ngày thi.
Học sinh Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên ôn luyện trước ngày thi.

Vững tâm thế cho ngày thi đầu

Thầy Nguyễn Đình Hòa – Thư ký điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà) cho biết: Qua một năm ứng phó với dịch bệnh, chính quyền và ngành GD-ĐT Đà Nẵng đã có kinh nghiệm hơn trong phòng, chống dịch cũng như xây dựng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THTP trong điều kiện dịch bệnh. Cán bộ, GV, thí sinh và phụ huynh cũng như nhân dân đều không có tâm lý căng thẳng mà cảm thấy tự tin, an toàn khi tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THTP năm 2021.

Nhắn nhủ với thí sinh, đặc biệt là những thí sinh vùng dịch, thầy Hòa mong các em có tâm lý tốt nhất để bước vào kỳ thi. Năm ngoái, các anh chị gặp nhiều khó khăn hơn các em, dự thi trong điều kiện toàn TP thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng đã có một kỳ thi thành công, an toàn và đúng quy chế. Với cán bộ coi thi, theo thầy Hòa, trong điều kiện dịch bệnh, có những lo lắng nhất định nhưng thầy cô vẫn tham gia làm nhiệm vụ. “Dù thực hiện phòng dịch chặt – quy chế nghiêm nhưng rất mong thầy cô tạo được không khí thân thiện để thí sinh có tâm lý thoải mái nhất để tham gia kỳ thi với kết quả cao nhất” – thầy Hòa chia sẻ.

Thí sinh Lê Quang Bảo (dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) chia sẻ: Trước ngày thi, chúng em được lấy mẫu xét nghiệm. Cả thí sinh và thầy cô giáo coi thi, các anh chị tình nguyện viên… đều có kết quả xét nghiệm âm tính nên chúng em có phần yên tâm về công tác phòng, chống dịch. Trong gần 2 tháng tạm dừng đến trường, chúng em được thầy cô giáo hỗ trợ ôn tập trực tuyến, tham gia thi thử theo hình thức trực tuyến nên đã sẵn sàng về cả kiến thức, kỹ năng và tâm lý cho kỳ thi quan trọng này.

Theo Quang Bảo, sau buổi học quy chế thi và phổ biến các yêu cầu phòng, chống dịch, em đã “tuyên truyền ngược” lại cho ba mẹ. “Mẹ em lo lắng, sợ em thiếu giấy tờ dự thi, các dụng cụ như bút, thước, máy tính nên cứ đứng chờ trước cổng trường. Nhưng em đã dặn, sáng mai, chỉ cần đưa em đến cổng trường thi xong là về nhà, không ngồi đợi trước điểm thi để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch”, Quang Bảo nói.

Anh Mai Văn Thành, có con học Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TPHCM), thi tại điểm thi Trường THCS Tân Bình (quận Tân Bình) cho hay: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi nghe thông tin tổ chức thi đợt 1, phụ huynh cũng có những lo lắng nhất định. Tuy nhiên, sau khi TP thông tin về những phương án bảo đảm an toàn trong phòng dịch tại các điểm thi (thực hiện 5K, quét mã khai báo y tế, xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho học sinh, giám thị…),  chúng tôi đã yên tâm hơn rất nhiều.

Theo anh Thành, điểm thi gần nhà nên cũng thuận lợi trong việc đưa đón thí sinh, phụ huynh cũng tuân thủ tốt các biện pháp phòng dịch. Qua quan sát thấy các lực lượng hỗ trợ phía cổng trường thi rất nhiều, tạo thuận lợi, không gây ùn tắc giao thông. “Tôi nghĩ rằng không những người liên quan đến kỳ thi mà chính phụ huynh cũng nên có ý thức, tuân thủ 5K để góp phần vào kỳ thi thành công, an toàn trong bối cảnh đặc biệt như hiện nay”, anh Thành nói.

Thầy Đỗ Minh Lợi, giáo viên Trường THPT Bình Chiểu (TP Thủ Đức) đưa ra lời khuyên: Trong bối cảnh dịch bệnh, các em đi thi nhớ thực hiện tốt 5K, việc đứng chờ bạn để chuyện trò, trao đổi bài với bạn sau mỗi giờ thi và trước mỗi giờ thi là không cần thiết. Chúng ta có thể về nhà trao đổi online. Các em nhớ mang theo nước rửa tay cá nhân, hoặc kính đeo chắn giọt bắn, khẩu trang. Thí sinh hãy tự tin và an tâm bởi các hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ phương án phòng dịch Covid-19.

Ngoài ra, thời tiết ở TPHCM đang chuyển mùa mưa, thí sinh, phụ huynh nhớ đem theo dù, áo mưa và nhất là không được quên thẻ căn cước công dân, giấy báo dự thi, phiếu đã tham gia xét nghiệm Covid-19, dụng cụ như thước, bút viết dự phòng (ít nhất 2 cái), bút chì… ngày 3/7. Lưu ý đặc biệt nữa là phải đúng giờ theo quy định của Bộ GD&ĐT. “Không được phép chủ quan khi tham gia kỳ thi, hãy tự tạo tâm lý thoải mái nhất cho mình và sẵn sàng làm bài thi tốt nhất với những gì các em đã được ôn tập”, thầy Lợi nhấn mạnh.

Với các bậc phụ huynh, thầy Lợi mong hãy đồng hành và thực hiện những quy định về phòng dịch  trước các điểm thi. Ở mỗi điểm thi đã phân giờ ra về cho từng phòng thi, cổng phụ cổng chính để vào điểm thi nên cần thực hiện theo hướng dẫn. Phụ huynh hãy nhớ nhắc các con đi thi đúng giờ, mang đầy đủ các giấy tờ, dụng cụ cần thiết.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học); 1 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).
Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ