Bỉ siết quy định để sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn

GD&TĐ - Ngày 13/6, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ, Flemish Ben Weyts, đã phê duyệt chính sách giáo dục đại học mới trong đó, sinh viên phải hoàn thành các môn học trong hai năm đầu tiên trước khi sang năm cuối.

Kỳ thi đại học tại Bỉ.
Kỳ thi đại học tại Bỉ.

Ở Bỉ, theo quy định của hệ thống giáo dục đại học, sinh viên có thể nợ môn trong nhiều năm. Điều này dẫn đến việc 1/4 sinh viên không tốt nghiệp đại học trong thời gian quy định hoặc bỏ học giữa chừng. Chỉ 1/3 sinh viên lấy bằng cử nhân đúng thời hạn là 3 năm.

Tuy nhiên, từ năm học 2023 - 2024, sinh viên năm nhất, năm hai phải hoàn thành đủ số tín chỉ trong chương trình học trước khi chuyển sang năm ba. Nếu không đạt, sinh viên không thể đăng ký học lại hoặc chuyển trường. Ước tính, trong hai năm đầu đại học, sinh viên Bỉ phải đạt trung bình 60 tín chỉ.

Ông Weyts bày tỏ: Tôi biết điều này không phổ biến nhưng chúng tôi phải ban hành quy định như vậy vì lợi ích của sinh viên. Các em sẽ phải đối mặt với thất bại lớn nếu được linh hoạt quá mức. Biện pháp này nhằm rút ngắn thời gian học tập trung bình, giúp học sinh tiết kiệm thời gian học đại học.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tăng cường hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên học yếu hoặc có kết quả học tập kém. Các cố vấn trong trường học cần tăng cường kết nối, theo dõi tiến độ học tập của sinh viên.

“Sinh viên vẫn sẽ có nhiều cơ hội để gỡ điểm. Trong tương lai, các em sẽ nhận được sự hỗ trợ và đào tạo tốt hơn ngày hôm nay”, ông Weyts khẳng định.

Theo Brussels Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.