Bí quyết thành công của Tập đoàn Doanh nhân CEO Việt Nam Global

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Ngô Minh Tuấn đã trải qua rất nhiều khó khăn, thậm chí "nếm" không ít thất bại và phá sản tới 3 lần.

Ông Ngô Minh Tuấn chia sẻ về Tuệ khai phóng.
Ông Ngô Minh Tuấn chia sẻ về Tuệ khai phóng.

Triết lý Thân – Tâm – Tuệ của ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT CEO Việt Nam Global đồng thời là người sáng lập Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam Gloabal được ông ứng dụng đưa vào giảng dạy cho những doanh nhân tương lai của đất nước.

Ngoài Thân – Tâm, ông Ngô Minh Tuấn rất chú trọng đến Tuệ khai phóng, bởi vì ở giáo dục khai phóng (Khai: khai mở, Phóng: giải phóng) là cách tiếp cận giáo dục chú trọng việc mở rộng tối đa nền tảng tri thức và giải phóng tư duy khỏi những quan điểm cứng nhắc. Trong môi trường giáo dục khai phóng, đối tượng học được trao kiến thức rộng trên đa lĩnh vực, được tự chủ trong định hướng phát triển bản thân và được tự do trong tư duy.

“Đặc biệt, tuệ khai phóng sẽ được học cùng người thành công trong kinh doanh/doanh nghiệp, kiến thức kinh doanh thực tiễn”, ông Tuấn khẳng định.

Được biết, ông chủ Tập đoàn Doanh nhân CEO Việt Nam Global là người có gần 20 năm kinh nghiệm huấn luyện các Giám đốc, Chủ tịch của các thương hiệu lớn tại Việt Nam. Ông còn là chuyên gia định hướng cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng và là "người thầy" hướng nghiệp cho học sinh THPT.

Ông là doanh nhân thành công khi ứng dụng triết lý đạo Phật vào kinh doanh, nhưng mọi con đường đến với thành công không bao giờ là dễ dàng. Ông Ngô Minh Tuấn đã trải qua rất nhiều khó khăn, thậm chí "nếm" không ít thất bại và phá sản tới 3 lần.

Ba lần phá sản, đi lên từ thất bại nhưng không làm nhụt chí mà trái lại còn khiến ông quyết tâm hơn, tiếp tục tạo dựng cơ nghiệp lần thứ 4 và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các doanh nghiệp. Nhờ kinh nghiệm và kiến thức dày dặn tích lũy qua hàng chục năm trên thương trường mà những giá trị ông đem tới cho các khóa học là vô cùng quý giá.

Bí quyết của ông để trở thành người thành công không thể thiếu tuệ khai phóng. Giáo dục khai phóng thể hiện được vai trò rõ nét và tính ưu Việt trong thế kỷ 21.

Đào tạo học viên kiến thức kinh doanh thực chiến.

Đào tạo học viên kiến thức kinh doanh thực chiến.

“Trong đó, chúng tôi chú trọng đào tạo các học viên vào kiến thức kinh doanh thực tiễn, lấy trải nghiệm thực tiễn làm gốc. Học viên được truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn từ 100% các doanh nhân và những lãnh đạo cấp cao nhằm hướng đến những vị trí quản lý cao cấp. Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam Global cam kết 100% học viên được bố trí việc làm có thu nhập 6 - 10 triệu sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện năm nhất. Sau chương trình huấn luyện, học viên đã có thể làm tốt các vị trí chuyên viên/ trưởng phòng/ giám đốc trong mọi mô hình kinh doanh”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo ông Tuấn, ở Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam Global, học viên còn được phát triển toàn diện thể chất, tâm hồn và lý trí xây dựng thế giới quan đúng đắn và cho phép con người thích ứng nhanh với guồng thay đổi của xã hội hiện đại.

Tương tác xã hội đa chiều yêu cầu con người thành thục nhiều kỹ năng mềm, có lối tư duy mở, tôn trọng sự khác biệt và linh hoạt trong giải quyết vấn đề.

“Tức là bạn học ở phương Tây thì về Việt Nam bạn cũng phải ứng dụng được ở Việt Nam. Mà có học ở Việt Nam thì bạn cũng ứng dụng được ở phương Tây. Chứ không thể có tư duy lối mòn “tôi học ở Tây, tôi chỉ ứng dụng ở Tây, tôi không quen môi trường Việt Nam”, trí tuệ đấy là trí tuệ bó lại, nó không phải là khai khóng. Cái bạn học được nó là gạo, còn khai khóng là bạn nấu được thành cơm. Tức là ứng dụng được thực tế”, ông Tuấn lấy ví dụ.

Theo ông Tuấn, "Tuệ khai phóng" là khi hiểu mình - hiểu người, định vị được bản thân, xác định được ước mơ và nỗ lực để đạt được ước mơ.

Tại trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, với triết lý Tuệ khai phóng các học viên sẽ thấu hiểu ý nghĩa cuộc đời và các quy luật cuộc sống. Có khả năng ứng dụng kiến thức kinh doanh vào thực tiễn.

Học viên cũng sẽ được đào tạo toàn diện 3 phần tạo nên một con người thành công đó là “Thân – Tâm – Tuệ”.

Học viên được rèn luyện theo triết lý Thân - Tâm - Tuệ.

Học viên được rèn luyện theo triết lý Thân - Tâm - Tuệ.

Năm nhất, học viên học tập và rèn luyện khép kín theo mô hình quân đội với 11 khung giờ mỗi ngày xen kẽ giữa việc rèn luyện kỷ luật, tâm yêu thương, học cao đẳng chính quy buổi sáng, học kinh doanh thực tiễn và các kĩ năng mềm buổi chiều.

Hoàn thành năm nhất, Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện của Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam. Học viên có đủ kiến thức thực tiễn đáp ứng công việc và xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng. Đồng thời, học viên có thói quen sinh hoạt, kỷ luật của người thành công.

Năm thứ 2, ban ngày, học viên đi làm việc tại các doanh nghiệp. Buổi tối, học năm 2 chương trình Cao đẳng chính quy. Học viên chủ động ăn, ở, học tập ở bên ngoài theo nền tảng đã được xây dựng từ năm nhất.

Kết thúc năm 2, học viên có 1 năm kinh nghiệm làm việc, trải nghiệm vị trí chuyên viên, với mức lương từ 8 - 20 triệu/tháng tuỳ vào năng lực.

Năm thứ 2 học viên đã có thể đi làm tại các doanh nghiệp.

Năm thứ 2 học viên đã có thể đi làm tại các doanh nghiệp.

Năm thứ 3, ban ngày, học viên đi làm tại các doanh nghiệp. Buổi tối, học năm 3 chương trình Cao đẳng chính quy. Kết thúc năm 3, học viên đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc với 85% vị trí chuyên viên, 10% trưởng phòng, 3% học viên khởi nghiệp và 2% kế thừa doanh nghiệp gia đình. Mức thu nhập của học viên từ 8 - 50 triệu đồng/tháng tuỳ vào năng lực. Học viên hoàn thành chương trình và nhận được bằng Cao đẳng chính quy.

Năm thứ tư, học viên vừa có trí tuệ thực tiễn, tư duy làm chủ, vừa có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp.

Từ đó, học viên có khả năng đảm nhận các vị trí trưởng phòng, cán bộ cao cấp trong các doanh nghiệp với mức lương hấp dẫn.

Kết thúc năm 4, học viên có mức lương hấp dẫn từ 12 - 80 triệu đồng/tháng với 72% vị trí chuyên viên, 20% vị trí trưởng phòng, 5% khởi nghiệp và 3% kế thừa doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

Website: www.truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn

Điện thoại: 1800.57.77.22 - nhánh 1.2

Email: daotao@ceovietnam.edu.vn

Youtube: Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam Global

TikTok: Trường-Doanh-Nhân-CEO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ