Bí quyết tăng cơ hội trúng tuyển khi xét tuyển theo điểm thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, các chuyên gia dự đoán, về cơ bản điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức điểm thi tương đương năm trước.

Thí sinh Vĩnh Phúc tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự). Ảnh: Long Anh
Thí sinh Vĩnh Phúc tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự). Ảnh: Long Anh

Một số ngành có thể tăng, giảm nhẹ nhưng tối đa không quá 2 điểm. Thí sinh có thể tham khảo phổ điểm trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Không nên quá tự tin

Dựa vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, TS Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TPHCM - nhận định, điểm chuẩn trúng tuyển vào tất cả các ngành của nhà trường theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm hơn so với năm ngoái; trong đó, sẽ có ngành có thể giảm từ 1 - 2 điểm.

Lý giải về tình huống này, TS Thái Doãn Thanh phân tích, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐH Công Thương TPHCM khoảng 6.300 sinh viên, tăng hơn 2.000 chỉ tiêu so với năm trước.

“Số lượng thí sinh cơ bản ổn định như năm 2022, phổ điểm tương đương năm ngoái, trong khi chỉ tiêu của nhà trường tăng lên. Vì thế, việc điểm trúng tuyển vào các ngành của nhà trường có thể sẽ giảm từ 1 - 2 điểm (tùy từng ngành) là điều mà chúng tôi đã dự đoán trước” - TS Thái Doãn Thanh nhìn nhận.

Lãnh đạo Trường ĐH Công Thương TPHCM cảnh báo, với những thí sinh đạt 24 - 25 điểm/tổ hợp xét tuyển không nên chủ quan. Các em không nên quá tự tin vào việc mình đạt điểm cao và đăng ký tất cả các nguyện vọng vào những ngành hot của trường tốp đầu, vì có thể gặp rủi ro.

Thay vào đó, các em nên chia nguyện vọng xét tuyển theo các mức khác nhau. Chẳng hạn, đầu tiên thí sinh có thể đăng ký vào ngành/trường yêu thích (có thể là ngành hot của trường tốp đầu, hoặc trường tốp đầu nhưng không phải ngành hot).

Tiếp đến, thí sinh lựa chọn ngành học/trường học vừa sức mình. Theo đó, các em nên đối chiếu với điểm chuẩn trúng tuyển của 2 năm trước. Nếu điểm thi năm nay bằng hoặc cao hơn 1 - 2 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái, nghĩa là các em đang ở ngưỡng an toàn.

Ngoài ra, các em nên đăng ký ngành học/trường học dưới năng lực một chút để đề phòng rủi ro. “Thay vì hân hoan khi đạt điểm cao hoặc tiếc nuối vì điểm thi không được như kỳ vọng, các em nên xây dựng “chiến thuật” đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Đôi khi, điểm cao chưa chắc bằng “chiến thuật” giỏi” - TS Thái Doãn Thanh khuyến nghị.

Tăng, giảm nhẹ một số ngành

Đồng quan điểm, TS Lê Xuân Thành – Trưởng phòng Công tác chính trị – Sinh viên, Trường ĐH Mỏ - Địa chất (Hà Nội) - cho rằng, thí sinh tạm gác lại chuyện điểm cao hay thấp. Thay vào đó, các em cần nghiên cứu và tính toán thật kỹ các ngành nghề mà mình yêu thích, sau đó đối chiếu với số điểm của mình để có lựa chọn phù hợp nhất.

Thí sinh tỉnh Phú Thọ hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thí sinh tỉnh Phú Thọ hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Năm nay, thí sinh được đăng ký, điểu chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trong thời gian quy định. Do đó, điểm cao hay thấp không phải là vấn đề quá quan trọng, các em hoàn toàn có thể thay đổi nguyện vọng của mình (nếu cần) và hãy tính toán thật kỹ để có lựa chọn hoàn hảo.

“Mức điểm an toàn nhất là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của năm 2021, 2022 khoảng 3 điểm. Nếu tổng điểm bằng hoặc thấp hơn so với điểm chuẩn của năm trước, thí sinh cần tính toán để có kế hoạch đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển hợp lý” - TS Lê Xuân Thành chia sẻ.

Nhận định, năm nay điểm chuẩn các ngành khối kinh tế không giảm, thậm chí có thể tăng nhẹ nhưng TS Lê Xuân Thành cho rằng, các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật có thể giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm. “Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Trường ĐH Mỏ - Địa chất có thể tương đương năm ngoái. Riêng ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin điểm chuẩn có thể tăng nhẹ vì chỉ tiêu năm nay giảm so với năm trước” - TS Lê Xuân Thành dự đoán.

Năm nay, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội tuyển sinh 2.100 chỉ tiêu với 29 ngành đại học chính quy. TS Nguyễn Văn Tuân – Phó Hiệu trưởng nhà trường - nhìn nhận, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cơ bản ổn định, không có biến động lớn. Do đó, điểm chuẩn được dự báo sẽ tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, ở tổ hợp xét tuyển A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) điểm chuẩn có thể giảm từ 0,5 – 1 điểm.

Mặc dù ngày càng có nhiều trường sử dụng các bài thi đánh giá năng lực, các kỳ thi riêng để tuyển sinh nhưng theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), hiện tất cả các trường đại học vẫn sử dụng kết quả thi THPT như một phương thức quan trọng trong tuyển sinh.

Với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cho thấy, đề thi cơ bản ổn định, một số môn đã được điều chỉnh, sự phân hóa ngày càng được cải thiện tốt hơn. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức dự đoán, các tổ hợp có môn Toán, Hóa, Địa lý dự kiến điểm trúng tuyển sẽ thấp hơn từ 0,5 - 1,5 điểm so với năm ngoái.

Các tổ hợp có tiếng Anh, Ngữ văn, Giáo dục công dân có thể sẽ nhích hơn chút, từ 0,5 - 1 điểm so với năm ngoái. “Về cơ bản, các cơ sở đào tạo yên tâm sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để xét tuyển đầu vào hệ đại học chính quy” - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức trao đổi.

Hiện, mỗi ngành học có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) - cho biết, thí sinh chỉ cần đăng ký ngành/chương trình đào tạo mà mình mong muốn và có kết quả các tổ hợp phù hợp với phương thức xét tuyển của ngành/chương trình học đó là được xét tuyển. Thí sinh được ưu tiên tối đa và sẽ trúng tuyển bằng phương thức tốt nhất mà mình có.

Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, không có nghĩa các em đã trúng tuyển chính thức. Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức khi đăng ký nguyện vọng đó trên Hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT (Hệ thống) và được công nhận tốt nghiệp THPT. Khi đó, hệ thống lọc ảo sẽ xử lý các nguyện vọng và thí sinh sẽ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin trong đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo, cũng như quy chế tuyển sinh. Việc thực hiện đăng ký xét tuyển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về điều kiện hồ sơ, quy trình và thời gian dự tuyển.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học trên Hệ thống (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định (từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7). Từ 31/7 - 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Các trường thông báo thí sinh trúng tuyển (đợt 1) muộn nhất là 17 giờ ngày 22/8. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên Hệ thống trước 17 giờ ngày 6/9. Sau 6/9, các trường có thể bắt đầu khai giảng năm học mới. Các trường xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có) cho tới hết năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ