Bí quyết “5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi của bố mẹ dạy con khéo

Trẻ con không phải lúc nào cũng là thiên thần, khi con làm sai bố mẹ hãy áp dụng ngay bộ quy tắc không trách mắng con này.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ quy tắc "5 không trách, 6 không mắng" dành cho cha mẹ khi con phạm lỗi đang được mọi người quan tâm và nhận hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Trẻ con hẳn sẽ có lúc làm sai, nhưng trách mắng trẻ cũng phải có nghệ thuật và phương pháp. Lời nói ra như xô nước hắt đi, người hắt có thể quên, nhưng đứa trẻ bị hắt chắc chắn sẽ nhớ đến lúc lớn lên.

Vì vậy, khi con phạm lỗi, bố mẹ hãy nhớ ngay bộ quy tắc "5 không trách, 6 không mắng" để tránh làm tổn thương cho con:

5 không trách

Đừng bỏ qua quan điểm 5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi, đây mới là bí quyết bố mẹ dạy con khéo-1

Đừng bỏ qua quan điểm 5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi, đây mới là bí quyết bố mẹ dạy con khéo-2Đừng bỏ qua quan điểm 5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi, đây mới là bí quyết bố mẹ dạy con khéo-3Đừng bỏ qua quan điểm 5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi, đây mới là bí quyết bố mẹ dạy con khéo-4Đừng bỏ qua quan điểm 5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi, đây mới là bí quyết bố mẹ dạy con khéo-5
6 không mắng
Đừng bỏ qua quan điểm 5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi, đây mới là bí quyết bố mẹ dạy con khéo-6Đừng bỏ qua quan điểm 5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi, đây mới là bí quyết bố mẹ dạy con khéo-7Đừng bỏ qua quan điểm 5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi, đây mới là bí quyết bố mẹ dạy con khéo-8Đừng bỏ qua quan điểm 5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi, đây mới là bí quyết bố mẹ dạy con khéo-9Đừng bỏ qua quan điểm 5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi, đây mới là bí quyết bố mẹ dạy con khéo-10Đừng bỏ qua quan điểm 5 không trách, 6 không mắng” khi con phạm lỗi, đây mới là bí quyết bố mẹ dạy con khéo-11
Theo Nhịp sống Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chị Đặng Thị Tín - nhân viên y tế học đường Trường Mầm non Nam Giang (Kim Liên, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Y tế học đường: Hướng tới đủ nhân lực, nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ GD&ĐT hướng đến mục tiêu 100% trường học có nhân viên làm công tác y tế học đường (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm); 100% nhân viên phụ trách y tế học đường được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sơ cứu ban đầu.