Bị phát hiện, vẫn tìm cách lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc

GD&TĐ - Lần thứ nhất lừa đưa cô gái cùng bản sang Trung Quốc bất thành vì bị công an phát hiện, Cụt Thị Hoa chờ thời cơ, tiếp tục lừa bán nạn nhân cho một người đàn ông Trung Quốc lấy 180 triệu đồng.

Đối tượng Cụt Thị Hoa. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Cụt Thị Hoa. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 8/1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Hoa (SN 1988, trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) để điều tra về tội “Mua bán người".

Trước đó, cuối năm 2018, công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn trình báo của chị P.T.P. (trú tại xã Chiêu Lưu) về việc mình bị Cụt Thị Hoa lừa bán sang Trung Quốc.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Cụt Thị Hoa lấy chồng và sinh sống Trung Quốc. Tháng 2/2016, Hoa về Việt Nam thăm gia đình.

Trong thời gian này, Hoa làm quen và dụ dỗ, lôi kéo chị P. T. P. (SN 1998, trú cùng bản) sang Trung Quốc. Nghe theo lời Hoa giới thiệu sang xứ người sinh sống sẽ giàu có, sung sướng, gia đình còn được cho 120 triệu đồng nên P. đồng ý.

Giữa tháng 2/2016, Hoa đưa chị P. ra trung tâm huyện Kỳ Sơn để bắt xe xuống TP Vinh đón xe đi Trung Quốc. Nhưng trên đường đi bị Công an xã Chiêu Lưu phát hiện. Công an đưa chị P. về nhà, đồng thời giao Cụt Thị Hoa cho gia đình quản lý, giáo dục.

Tuy nhiên, Hoa vẫn không từ bỏ ý định đưa P. sang Trung Quốc. Lần này, để tránh bị cơ quan chức năng theo dõi, phát hiện, Hoa gọi cho P. dặn “đừng đi chung với nhau”, hướng dẫn cô gái tự bắt xe xuống TP Vinh.

Tại đây, Hoa đón P. rồi cả hai thuê xe ra Móng Cái (Quảng Ninh), vượt biên sang Trung Quốc. Cụt Thị Hoa bán P.T. P. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 6 vạn nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng).

Nhận tiền, Hoa gửi về cho nhà chị P. hơn 110 triệu đồng, số còn lại thì giữ cho mình. Không lâu sau đó, Hoa bỏ người chồng Trung Quốc, quay về Việt Nam lấy chồng mới.

Về phía P.T.P sau khi bị bán làm vợ người đàn ông Trung Quốc, chị liên tục bị nhà chồng đánh đập, bắt lao động nặng nhọc. Không chịu được nên P. tìm cách bỏ trốn, lưu lạc ở xứ người.

Cuối năm 2018, chị P. được một nhóm người Việt Nam giúp đỡ trở về quê nhà, làm đơn tố cáo hành vi của Cụt Thị Hoa.

Theo lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: Hiện tại Cụt Thị Hoa đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ