Bị nợ lương, một viên chức kiện Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu

GD&TĐ - Một viên chức Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu kiện cơ quan chủ quản đòi tiền nợ lương và bảo hiểm xã hội.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu tạm ngưng hoạt động từ 7/2023.
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu tạm ngưng hoạt động từ 7/2023.

Ngày 21/12, thông tin từ TAND TP Bạc Liêu, đơn vị đã có thông báo về việc thụ lý vụ án “yêu cầu đòi tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội”.

Nguyên đơn trong vụ kiện là ông L.D.T. (SN 1983, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) - Viên chức Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) và bị đơn là Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bạc Liêu.

Theo đơn khởi kiện, tháng 12/2010, Sở KH&CN Bạc Liêu tuyển viên chức cho Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh (đơn vị thuộc Sở), và ông T. trúng tuyển.

Tuy nhiên, từ khi về Trung tâm này làm việc tới khi trung tâm tạm thời đóng cửa (năm 2023), ông T. bị nợ lương với tổng số tiền hơn 204 triệu đồng và tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng gần 44 triệu đồng (nợ giai đoạn từ 1/1/2019 đến 30/9/2020 và giai đoạn từ 1/1/2023 đến 31/5/2024).

"Việc bị nợ lương và bảo hiểm xã hội dẫn đến cuộc sống, quyền lợi khám chữa bệnh của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh không tiếp tục gia hạn nợ, không gia hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, nên việc đi khám chữa bệnh không được bảo hiểm y tế chi trả, khiến bản thân và gia đình gặp khó khăn", ông T. trình bày trong đơn kiện.

Về lý do nợ lương và bảo hiểm, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cho biết, sau khi thành lập, Trung tâm không được đơn vị chủ quản là Sở KH&CN (trước đây là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ) trình cấp thẩm quyền phê duyệt các văn bản pháp lý cho hoạt động của trung tâm, trong đó có cơ chế tự chủ tài chính (tự chủ chi thường xuyên).

Mặt khác, trong giai đoạn từ 1/1/2019 đến 30/9/2020 và giai đoạn từ 1/1/2023 đến 31/5/2024, Trung tâm không được đơn vị chủ quản giao nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng hàng năm nên không đủ nguồn thu để cân đối trả lương theo quy định.

Trung tâm có nhiều lần kiến nghị tới cấp thẩm quyền đề xuất tháo gỡ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi bằng văn bản.

Cũng vì những khó khăn nêu trên, tháng 7/2023, Trung tâm đã thông báo đóng cửa tạm ngừng hoạt động.

Đến nay, Trung tâm vẫn chưa thể hoạt động lại, các khoản nợ lương, bảo hiểm của người lao động vẫn chưa được giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du học sinh Mỹ được miễn phí làm visa H-1B.

Mỹ miễn phí làm visa H-1B

GD&TĐ - Hiện, phần lớn du học sinh Mỹ học theo visa F-1, được ở lại làm việc tối đa 12 tháng (hoặc 36 tháng với ngành STEM) trước khi chuyển sang diện H-1B.

Cô trò Trường THCS Giảng Võ (Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: Xuân Phú

Nền tảng nào cho một bộ sách giáo khoa thống nhất?

GD&TĐ - Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất theo yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều ý kiến đặt vấn đề làm sao kế thừa được thành quả của các bộ sách hiện hành, phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng thuận xã hội.

Trải nghiệm máy tái chế của chương trình.

Lan tỏa lối sống xanh trong sinh viên

GD&TĐ - Sáng 23/10, Chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” năm thứ 3 được phát động tại Trường ĐH Thương mại (Hà Nội).