Bị người hâm mộ Ronaldo phản ứng, FIFA xóa bài viết về Messi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước phản ứng của dư luận, tài khoản FIFA sau đó đã xóa thông điệp ngầm công nhận Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Lionel Messi và các đồng đội tuyển Argentina đánh bại Pháp trên chấm luân lưu để vô địch World Cup 2022 hôm 18/12.

Chỉ một ngày sau đó, tài khoản Twitter của FIFA đăng tải thông điệp: "Cuộc tranh luận về GOAT đã kết thúc. Danh hiệu sau cùng đã là một phần của bộ sưu tập. Di sản đã hoàn thành". Thông điệp của FIFA hôm 19/12 còn kèm theo ảnh Messi cầm Cúp vàng và giải Cầu thủ hay nhất trận chung kết trên sân Lusail (Qatar).

GOAT là viết tắt của cụm từ "Greatest Of All Time" (Cầu thủ hay nhất mọi thời đại). Thông điệp của FIFA nhận được sự ủng hộ của nhiều người nhưng cũng kéo theo sự phản đối của không ít cổ động viên khác, đặc biệt là fan của Cristiano Ronaldo.

Cổ động viên cũng cho rằng, trong vai trò của một cơ quan lãnh đạo bóng đá thế giới như FIFA vì thế đang thiếu khách quan.

Trước phản ứng của dư luận, tài khoản FIFA sau đó đã xóa thông điệp ngầm công nhận Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

FIFA đã xoá bài đăng ngầm công nhận Messi là GOAT.

FIFA đã xoá bài đăng ngầm công nhận Messi là GOAT.

GOAT từ lâu trở thành chủ đề tranh luận của nhóm hâm mộ Messi và Ronaldo.

Sau giải đấu tại Qatar, Messi hoàn tất bộ sưu tập với đủ danh hiệu lớn: 1 World Cup, 1 Copa America, 4 Champions League và kỷ lục 7 Quả bóng Vàng.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng có 5 Champions League, 5 Quả bóng Vàng, song chưa bao giờ vào chung kết và giành World Cup.

‘Vua bóng đá’ Pele từng giành 3 World Cup nhưng thiếu Copa America, Champions League và Quả Bóng Vàng. Cố huyền thoại Diego Maradona có 1 World Cup và thiếu 3 danh hiệu còn lại.

FIFA tiếp tục gây tranh cãi không lâu sau khi xoá thông điệp về GOAT, thay vào đó họ lại đăng trên Twitter: "Hãy giơ ngón cái nếu bạn thực sự thích World Cup 2022", kèm ảnh Ronaldo giơ ngón cái trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Sở dĩ thông điệp này cũng gây tranh cãi bởi Bồ Đào Nha và cá nhân Ronaldo đã thi đấu không thành công tại giải đấu trên đất Qatar.

Họ tuy vượt qua vòng bảng với tư cách đứng đầu, đè bẹp Thụy Sĩ 6-1 ở vòng 1/8 nhưng thua Ma Rốc 0-1 ở tứ kết.

Cả giải đấu, Ronaldo chỉ ghi được một bàn từ chấm phạt đền trong trận thắng Ghana 3-2. Anh sau đó thậm chí phải dự bị ở vòng 1/8 và tứ kết vì không được huấn luyện viên Fernando Santos tin tưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ