Bí mật dùng Starlink để vận hành drone tầm xa trong chiến sự

GD&TĐ - Công ty Nga KB Valkyriya vừa trình diễn drone mothership RD-8 có thể điều khiển bằng Starlink, hé lộ bí mật vận hành công nghệ drone tầm xa.

Máy bay không người lái RD-8 của Nga được điều khiển qua Starlink. Nguồn ảnh: VD: Enemy Intelligence
Máy bay không người lái RD-8 của Nga được điều khiển qua Starlink. Nguồn ảnh: VD: Enemy Intelligence

Công ty Nga KB Valkyriya đã trình diễn tại triển lãm chiếc drone RD-8 dạng mothership, vốn ngoài các kênh vô tuyến thông thường còn có thể được điều khiển qua Starlink hoặc mạng di động.

Cộng đồng tình báo đối phương, vốn theo dõi các diễn biến của Nga, đã chú ý tới buổi trình diễn này.

Theo trang web của nhà phát triển Nga, một loạt drone được chào bán có khả năng điều khiển qua Starlink hoặc mạng di động — gồm RD-7, RD-8, RD-10 và RD-12.

Việc sử dụng ồ ạt công nghệ này sẽ làm đơn giản hóa đáng kể việc sử dụng drone cho quân đội Nga ở hậu phương Ukraine, vì Starlink hoạt động ở Ukraine, không như ở Nga.

Nhà sản xuất Nga định vị các mẫu drone này như một nền tảng đa dụng có thể là drone trinh sát, drone mothership và bộ lặp (repeater), kể cả cho các drone đánh chặn.

Đặc điểm kỹ thuật

RD-8, được giới thiệu tại triển lãm, được mô tả là một drone hỗ trợ lực lượng tấn công và cô lập tuyến chiến đấu tới sâu 150 km. Nó được thiết kế để làm sạch các cứ điểm trước khi tấn công bằng cách phóng các drone FPV.

Drone có sải cánh 3,8 m, được trang bị hai động cơ điện cùng hệ thống động lực lai, và có bình chứa 5 lít xăng.

Trọng lượng cất cánh là 30 kg ở cấu hình trinh sát và 35 kg ở chế độ mothership; thời gian bay tối đa lần lượt là 4,5 giờ và 3 giờ; độ cao bay tối đa tới 3.000 m; tầm hoạt động tới 150 km; tốc độ hành trình 80 km/giờ, tốc độ tối đa 200 km/giờ.

Máy bay có thể mang 2 drone FPV mang đầu đạn 3 kg mỗi chiếc. Phiên bản trinh sát được trang bị camera ngày và camera đêm. Camera ban ngày có zoom 30x, camera ban đêm là máy ghi ảnh nhiệt có ma trận 640×512 pixel.

bi-mat-dung-starlink-de-van-hanh-drone-tam-xa-trong-chien-su-2.jpg
Ảnh minh họa quân đội Nga từ Starlink.

Phiên bản lớn nhất

Mẫu lớn nhất do nhà phát triển chào bán là RD-12, có sải cánh 5 m, được trang bị hai động cơ điện cùng hệ thống động lực lai, và bình chứa 15 lít xăng. Trọng lượng cất cánh là 60 kg cho phiên bản trinh sát và 45 kg cho phiên bản mothership.

Thời gian bay — tới 20 giờ cho phiên bản trinh sát và 7 giờ cho phiên bản mothership; độ cao bay — tới 5.000 m; tầm hoạt động — 800 km cho phiên bản trinh sát và 400 km cho phiên bản mothership; tốc độ hành trình 90 km/giờ, tốc độ tối đa 200 km/giờ.

Mẫu này có thể mang 2 drone FPV mang đầu đạn 3 kg mỗi chiếc. Khả năng tải trọng của drone trinh sát không được nêu cụ thể, nhưng được cho là có thể mang 20 kg tải trọng.

Thị trường Starlink chợ đen

Các công ty hoặc cá nhân Nga không được phép bán Starlink, nhưng tồn tại thị trường buôn lậu đáp ứng nhu cầu của quân đội và dân thường Nga.

Hầu hết các thiết bị đầu cuối (terminal) được bán qua Telegram. Một trong các phòng chat chào bán thiết bị và kết nối với giá chỉ 1.000 đô la Mỹ. Dịch vụ miễn phí.

Mỗi khách hàng được nhận khuyến nghị cách tránh bị chặn, cũng như các video trong đó quân nhân Nga đã dùng thiết bị này chia sẻ kinh nghiệm.

Để thực hiện điều này, các công ty dịch vụ tìm kiếm những người có thể “cho mượn” dữ liệu của họ. Người dùng trong các cuộc trò chuyện hỗ trợ khách hàng trên Telegram cho biết không khó để mua và đăng ký một thiết bị đầu cuối ở nước ngoài.

Việc này chủ yếu được thực hiện ở châu Âu và giao hàng qua Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một phòng chat cảnh báo không kích hoạt thiết bị đầu cuối ở Nga. Một nhà cung cấp khác cảnh báo rằng các thiết bị mua tại EU có thể bị khoá 90 ngày sau khi kích hoạt. Tuy nhiên, có cách: đăng ký bằng dữ liệu Ukraine.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ