Bị hủy đăng cai U20 World Cup, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nói gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tỏ ra vô cùng thất vọng khi xứ Vạn đảo bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia thất vọng khi FIFA tước quyền đăng cai World Cup.
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia thất vọng khi FIFA tước quyền đăng cai World Cup.

Đúng như những lo ngại trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới đã chính thức hủy bỏ tư cách chủ nhà của Indonesia đối với vòng chung kết U20 World Cup.

Về điều này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir cho hay: "Tôi đã cố gắng làm mọi thứ. Tôi đã chuyển thư của Tổng thống Jokowi và có cuộc nói chuyện dài với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino”.

Trước đó, ông Erick Thohir đã thương lượng với Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino tại Doha (Qatar) nhưng không thể cứu vãn tình thế khi Indonesia đã để chính trị can thiệp vào thể thao, một điều không bao giờ được phép xảy ra.

“Chúng ta phải chấp nhận quyết định của FIFA về việc hủy bỏ tổ chức sự kiện mà chúng ta đang mong chờ. Indonesia là thành viên của FIFA vì vậy, đối với các vấn đề bóng đá quốc tế, chúng ta phải tuân thủ các quy định được đặt ra.

Chúng ta phải mạnh mẽ. Tôi yêu cầu tất cả những người yêu bóng đá Indonesia hãy ngẩng cao đầu trước quyết định khó khăn này của FIFA”, Chủ tịch PSSI nói tiếp.

Ông Erick Thohir nhấn mạnh: “Đây là lúc chúng ta phải chứng minh với FIFA rằng mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn để thay đổi nền bóng đá, hướng tới bóng đá trong sạch”.

Việc Indonesia bị tước quyền đăng cai cũng có nghĩa tuyển U20 xứ Vạn đảo mất suất tham dự World Cup U20 2023. U20 Indonesia không vượt qua vòng bảng giải U20 châu Á 2023, do đó họ không được quyền góp mặt ở giải thế giới.

Việc bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup cũng khiến uy tín của bóng đá Indonesia và hình ảnh đất nước Vạn đảo bị suy giảm nghiêm trọng, đồng thời khiến cho tương lai của HLV Shin Tae Yong khó lòng được đảm bảo.

Để chuẩn bị cho Vòng chung kết U20 World Cup 2023, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã đặt niềm tin vào HLV Shin Tae Yong và trao cơ hội cho nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt các đội trẻ. Việc Indonesia không được tổ chức Vòng chung kết U20 World Cup 2023, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới hợp đồng của chiến lược gia này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ