Bị hỏi về tương lai, HLV Troussier nói điều bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Troussier nói lời bất ngờ về tương lai với tuyển Việt Nam sau trận thua đậm Indonesia trên sân Mỹ Đình.

HLV Troussier chưa có ý định từ chức.
HLV Troussier chưa có ý định từ chức.

Đội tuyển Việt Nam vừa gây thất vọng nặng nề khi để thua tan nát 0-3 trước Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình vào tối ngày 26/3, qua đó gần như hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tại cuộc họp báo sau trận, HLV Troussier phát biểu: "Về trận đấu này, tôi đánh giá cao tinh thần nỗ lực của toàn đội, chúng ta luôn cần có góc nhìn khách quan về kết quả cũng như màn trình diễn của đội.

Về chuyên môn, tôi đánh giá chúng ta tạo được số lượng đáng kể các cơ hội, có lẽ là hơn 10 tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, các tình huống đó thiếu hiệu quả và chính xác trong các pha xử lý cuối cùng.

Về nỗ lực của cầu thủ tôi không nghĩ rằng đó là may mắn, ngẫu nhiên. Cầu thủ đều duy trì ý chí nỗ lực đến cùng trên. Các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp. Tôi đánh giá cao điều đó.

Về góc nhìn của huấn luyện viên, về tinh thần ý chí, đảm bảo, tôi tôn trọng nể phục. Dĩ nhiên với thế trận hôm nay tôi nghĩ chỉ ghi được 1 bàn thôi thì có thể thay đổi. Tuy nhiên như tôi nói hôm nay thiếu đi hiệu quả".

Về tương lai với đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Pháp nói: "Tương lai của tôi mọi người nên đề cập vào một thời điểm khác. Tuyển Indoneisa có nhiều sự bổ sung hơn về mặt đội hình, họ thi đấu tốt và tạo ra thế trận khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, trận đấu hôm nay đội vẫn thiếu chính xác. Trong bóng đá, chúng ta phải chấp nhận. Sắp tới, tôi sẽ trao đổi với LĐBĐ Việt Nam. Tôi muốn mọi người tập trung hỏi cầu thủ và tôn trọng họ.

Để nói về hoàn cảnh của tuyển Việt Nam hiện tại, chúng ta vẫn còn 2 trận với số điểm là 6. Nếu muốn vượt qua tuyển Indonesia thì họ phải mất điểm. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, cơ hội của đội tuyển Việt Nam vẫn còn".

Về quyết định không dùng Quang Hải trong hai trận gặp Indonesia vừa qua, chiến lược gia người Pháp cho rằng: " Vai trò của tôi là huấn luyện viên, việc sử dụng ai là quyền của tôi. Tôi có trong tay 25 cầu thủ. Tuỳ đấu pháp tôi sẽ sử dụng cầu thủ sao cho phù hợp ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ