Thái Lan đặt mục tiêu ‘khủng’ trước Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thái Lan đặt mục tiêu rất cao khi trở về sân nhà Rajamangala tiếp Hàn Quốc tại bảng C vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Thái Lan gây tiếng vang lớn khi bất ngờ cầm hoà Hàn Quốc 1-1 trong thế “trên cơ” ngay tại sân Seoul World Cup ở lượt đi hôm 21/3.

Chủ nhà Hàn Quốc có bàn mở tỷ số nhờ công của thủ quân Son Heung-min nhưng đại diện Đông Nam Á ra về với 1 điểm nhờ pha làm bàn của Suphanat Mueanta.

Thái Lan xuất sắc cầm hoà Hàn Quốc 1-1 trên sân Seoul World Cup hôm 21/3.
Thái Lan xuất sắc cầm hoà Hàn Quốc 1-1 trên sân Seoul World Cup hôm 21/3.

Màn trình diễn ấn tượng đó giúp cho thầy trò HLV Masatada Ishii tràn đầy tự tin khi trở về sân nhà tiếp Hàn Quốc hôm nay (26/3).

“Cầm hoà trên sân Seoul World Cup ở lượt đi, chúng tôi nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Thậm chí, có người còn muốn đội tuyển Thái Lan giành 3 điểm khi tiếp Hàn Quốc ở trận lượt về” – HLV Ishii phát biểu trước thềm tái đấu.

Nhà cầm quân đến từ Nhật Bản nói thêm: “Tôi chỉ có thể nói rằng đội tuyển Thái Lan sẽ tập trung cao nhất cho trận đấu. Chúng tôi còn 3 trận đấu ở phía trước nhưng trước mắt đặt mục tiêu có điểm số cao nhất khi đối đầu Hàn Quốc trên sân nhà. Nếu như người hâm mộ tới sân đông đảo sẽ là động lực của toàn đội”.

Cuộc thư hùng giữa Thái Lan với Hàn Quốc tại lượt trận thứ 4 bảng C vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào lúc 19h30 tối 26/3 trên sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

“Tôi đã nói với các cầu thủ rằng tất cả phải cố gắng hết sức vì người hâm mộ đang rất kỳ vọng, chờ đợi trận đấu này", thuyền trưởng Thái Lan nhấn mạnh.

Nhận định về tuyển Hàn Quốc, HLV Masatada Ishii cho biết: “Tôi nghĩ họ đã nghiên cứu rất kỹ về đội tuyển Thái Lan sau trận lượt đi và dĩ nhiên chúng tôi cũng vậy. Còn về chiến thuật như nào thì tôi không thể tiết lộ lúc này".

Tiền đạo Suphanat cũng thể hiện sự quyết tâm khi tái đấu đội bóng rất mạnh ở khu vực châu Á: "Chúng tôi cố gắng tổ chức trận đấu tốt nhất có thể. Tôi nghĩ rằng Thái Lan có nhiều cầu thủ giỏi. Tất cả đều đã sẵn sàng cho trận đấu với Hàn Quốc".

Cục diện bảng C hiện tuyển Hàn Quốc vẫn chiếm ưu thế khi dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận. Thái Lan cũng sáng cửa đi tiếp khi đang xếp thứ hai với 4 điểm, bằng với Trung Quốc nhưng hơn chỉ số phụ.

Xếp hạng bảng C vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sau 3 lượt trận.

Xếp hạng bảng C vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sau 3 lượt trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.