Tuyển Indonesia sẽ chơi dồn ép trước Việt Nam

GD&TĐ - Cựu tuyển thủ Indonesia, ông Hanafing so sánh tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và HLV Troussier.

Tuyển Indonesia làm khách Việt Nam Indonesia tối 26/3.
Tuyển Indonesia làm khách Việt Nam Indonesia tối 26/3.

"Trước đây, đội tuyển Việt Nam gây áp lực gắt gao khi các cầu thủ đối phương có bóng. Họ tiếp tục dồn ép khi tấn công, cho đến khi ghi được bàn thắng. Họ tỏ ra quyết liệt. Còn bây giờ dưới thời của HLV Troussier, chuyện đó không còn diễn ra nữa.

Tình hình đã thay đổi rồi. Đội tuyển Indonesia bây giờ có thể mạnh dạn chơi dồn ép, bởi chính đội tuyển Việt Nam đang chuyển về đá theo kiểu rình rập chờ thời cơ", cựu tuyển thủ Indonesia, ông Hanafing nhận định trong một chia sẻ mới đây.

Nhà vô địch SEA Games 1991 nói thêm: "Phải thừa nhận rằng, HLV Park Hang Seo thực sự đóng vai trò quan trọng trong thành công của bóng đá Việt Nam những năm qua. Thành tích ông ấy có được quá ấn tượng, với hai lần giành huy chương vàng SEA Games, một lần vô địch AFF Cup".

"Phải thừa nhận rằng, đội tuyển Indonesia hiện đang cho thấy sự tiến bộ ngày càng tăng lên dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Tôi hy vọng rằng những kết quả tích cực này sẽ tiếp tục khi đội làm khách trên sân nhà của tuyển Việt Nam", ông Hanafing kết lại.

Hậu vệ Pratama Arhan - người từng 3 lần kiến tạo cho tuyển Indonesia ghi bàn vào lưới U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam - sẽ vắng mặt ở trận đấu tại Mỹ Đình tối nay 26/3.

Pratama Arhan năm nay 21 tuổi, đang chơi bóng cho CLB Suwon (Hàn Quốc), gây ấn tượng mạnh với những cú ném biên từ khoảng cách 30-40m vào thẳng vòng cấm địa đối phương, kiến tạo để đồng đội ghi bàn.

Truyền thông xứ vạn đảo khẳng định Pratama Arhan đang điều trị tại Jakarta, chắc chắn vắng mặt ở trận đấu tại sân Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.