Bỉ đối đầu với Italia, CH Czech gặp Đan Mạch ở tứ kết EURO 2020

Với chiến thắng trước Bồ Đào Nha và Hà Lan sáng nay (28/6), Bỉ với CH Czech sẽ gặp Italia và Đan Mạch ở tứ kết EURO 2020.

CH Séc đánh bại Hà Lan với tỉ số 2-0 (Ảnh: Reuters).
CH Séc đánh bại Hà Lan với tỉ số 2-0 (Ảnh: Reuters).

Bước vào hiệp 2, Hà Lan tiếp tục tấn công dồn ép CH Czech. Tuy nhiên, khi hàng công chưa làm nên chuyện thì hàng thủ của Hà Lan đã gây họa. Phút 55, De Ligt thất thế trong pha tranh chấp với Schick từ pha phản công của CH Séc, trung vệ thuộc biên chế Juventus ngã ra sân và để bóng chạm tay.

Sau khi  tham khảo công nghệ VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ của Hà Lan. Do chơi thiếu người nên Hà Lan đã bị CH Séc chọc thủng lưới 2 lần ở các phút 68 và 80, qua đó nhận thất bại với tỉ số 0-2.

Giành chiến thắng sốc trước Hà Lan, CH Czech ghi tên mình vào vòng tứ kết EURO 2021, đối thủ của họ trong trận tứ kết là Đan Mạch, đội đã thắng Xứ Wales 4-0 ở trận đấu diễn ra ngày hôm qua.

Trong khi đó, ở trận đấu thứ 2 giữa Bồ Đào Nha với Bỉ. Hai đội bóng này cống hiến cho khán giả trận cầu có chất lượng chuyên môn rất cao. Phút 42, Thorgan Hazard sắm vai người hùng cho Bỉ với cú sút xa thành bàn hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

Sau khi bị dẫn bàn, Bồ Đào Nha dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không thành công. Chung cuộc, Bồ Đào Nha nhận thất bại với tỉ số 0-1, qua đó trở thành cựu vương. Trong khi đó, Bỉ vào tứ kết, đối thủ của họ là Italia.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Ban tổ chức đã xác định được 2 cặp tứ kết ở EURO 2020 là CH Czech vs Đan Mạch và Bỉ vs Italia. Những tấm vé tiếp theo sẽ được xác định sau các trận đấu diễn ra vào ngày 29 và 30/6.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Thành Đô. Ảnh: NTCC

Triết lý giáo dục thời đại số: Kim chỉ nam cho đổi mới toàn diện giáo dục

GD&TĐ - Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản cách con người học tập và tiếp cận tri thức, các chuyên gia nhận định việc xây dựng triết lý giáo dục phù hợp thời đại là yêu cầu cấp thiết, nhằm định hướng cho toàn bộ hệ thống giáo dục phát triển theo hướng khai phóng, hiện đại, nhân văn, bền vững.