Euro 2020: Nhà cái gọi tên ứng cử viên số 1

GD&TĐ - Thi đấu chưa thật sự nổi bật ở vòng bảng nhưng với đội hình chất lượng, ĐT Pháp vẫn được nhà cái đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch Euro 2020.

ĐT Pháp là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2020.
ĐT Pháp là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2020.

Sau khi cả 2 trận cuối cùng tại bản F khép lại, 8 cặp đấu tại vòng 1/8 của Euro 2020 đã được xác định. Dù rơi vào bảng đấu được xem là bảng “tử thần” nhưng Pháp đã xuất sắc đứng đầu bảng F, vượt qua Đức và Bồ Đào Nha.

Với vị trí nhất bảng, Pháp đã tránh được các “ông lớn” tại vòng 1/8. Đối thủ của Benzema và đồng đội chỉ là Thụy Sĩ, đội bóng nhỏ bé hơn rất nhiều. Nếu vượt qua Thụy Sĩ, đối thủ tiếp theo của Pháp sẽ là đội thắng trong cặp Tây Ban Nha-Croatia.

Hiện trong tay HLV Didier Deschamps lúc này là một tập thể gồm nhiều cái tên xuất chúng như Olivier Giroud, Antoine Griezmann hay Kylian Mbappe, Karim Benzema trên hàng công. 

Ở tuyến giữa là sự góp mặt của N"golo Kante và Paul Pogba, còn nơi hàng thủ, Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, Raphael Varane...

Cùng nằm ở bảng “tử thần” và chỉ về vị trí thứ 3 nên Bồ Đào Nha “đụng” phải Bỉ ở vòng 16 đội. Bỉ đang là đội bóng số 1 thế giới, sở hữu nhiều ngôi sao. Đây thật sự là thử thách cực đại cho Ronaldo và đồng đội.

Đức cũng khó khăn không kém khi gặp Anh, đội nhất bảng E. Lợi thế của Anh là được thi đấu trên sân nhà. Ngoài ra, theo các nhà chuyên môn, do nằm ở bảng đấu khá nhẹ nên Anh vẫn “giấu bài”. Rất có thể, khi gặp Đức sẽ là một tuyển Anh rất khác.

Tại vòng 1/8, một số ứng cử viên khác như Italia chỉ phải gặp Áo kém hơn nhiều về đẳng cấp. “Cơn lốc” Hà Lan gặp CH Czech, đội bóng sở hữu tiền đạo Patrik Schick thi đấu nổi bật nhưng chất lượng đội hình không thể so bì với Hà Lan.

Mặc dù toàn thắng ờ vòng loại nhưng cả Hà Lan và Italia không được nhà cái đánh giá cao bằng Pháp. Theo đó, Pháp vẫn được coi là ứng cử viên sáng giá nhất, giống như trước khi giải đấu diễn ra với tỷ lệ 7/2 (đặt 2 ăn 7).

Đứng thứ hai sau Pháp là Italia với tỷ lệ 11/2. Với 3 chiến thắng đầy thuyết phục tại vòng bảng, Italia nổi lên là ứng cử viên nặng ký. Theo các chuyên gia, Italia sở hữu đội hình đồng đều, thi đấu gắn kết và tạo nên sức mạnh.

Tuy nhiên, đến lúc này, đội bóng của HLV Mancini chưa gặp thử thách nào thật sự lớn. Việc thiếu vắng những ngôi sao nổi trội trong đội hình để có thể định đoạt trận đấu sẽ khiến Italia gặp khó khi gặp đối thủ mạnh.

ĐT Đức dù thi đấu khá “lẹt đẹt” ở vòng bảng nhưng vẫn được đánh giá cao. Tỷ lệ vô địch dành cho Đức là 7/1, ngang với Anh. Các vị trí tiếp theo là Tây Ban Nha (15/2), Bỉ (9/1), Hà Lan (9/1), Bồ Đào Nha (10/1).

Khá bất ngờ khi Áo là đội bóng bị đánh giá thấp nhất dù ở trận đấu cuối tại vòng bảng, David Alaba và đồng đội đã chơi tuyệt hay trước Ukraine và giành thắng lợi tối thiểu để hiên ngang vào vòng 1/8. Tỷ lệ vô địch của Áo là 150/1 (đặt 1 ăn 150).

Thụy Sĩ cũng bị đánh giá thấp với tỷ lệ 100/1. Điều này cũng rất dễ hiểu khi đối thủ của họ ở vòng 1/8 là ứng cử viên số 1, ĐT Pháp. Tỷ lệ dành cho các đội còn lại: Đan Mạch 20/1, Thụy Điển 50/1, Croatia 50/1, CH Czech 80/1, Xứ Wales 80/1.

Tại Euro năm nay, vẫn chưa có bất ngờ lớn nào xảy ra. Các đội bóng mạnh dù thi đấu chưa thực sự thuyết phục nhưng cũng đã biết cách vượt khó trong thời điểm cần thiết. Cũng chưa xuất hiện “ngựa ô” nào tại giải đấu. Những CĐV trung lập đang rất chờ đợi những bất ngờ sẽ xảy ra ở vòng 1/8 sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.