Bị bắt khi đang 'cõng' gần nửa tạ pháo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đối tượng Trần Xuân Huy (Vĩnh Phúc) khai nhận mua gần nửa tạ pháo nổ để bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đối tượng Trần Xuân Huy cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Lan Hương.
Đối tượng Trần Xuân Huy cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Lan Hương.

Ngày 12/12, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, các đơn vị chức năng vừa phối hợp phát hiện, bắt quả tang vụ tàng trữ, vận chuyển gần 50 kg pháo nổ trái phép tại xã Tứ Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc)

Cụ thể, vào hồi 19h40 phút ngày 9/12, tại xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, Công an huyện Sông Lô phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Trần Xuân Huy, SN 1984, trú ở xã Tân Lập, huyện Sông Lô điều khiển xe mô tô BKS: 88S3-6073, vận chuyển 1 thùng các tông bên trong có chứa 28 hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất, với tổng trọng lượng là 44,6 kg.

Tại cơ quan chức năng, Trần Xuân Huy khai nhận mua số pháo trên để đợi thời điểm thích hợp bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng cùng tang vật theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.