Bí ẩn về chiếc mặt nạ của Son Heung Min

GD&TĐ - Nhiều người hâm mộ theo dõi trận đấu giữa Uruguay và Hàn Quốc thắc mắc việc ngôi sao Son Heung Min xứ Kim chi ra sân với một chiếc mặt nạ đen.

Chấn thương hồi tháng 11 là lý do Son Heung Min phải đeo mặt nạ bảo hộ.
Chấn thương hồi tháng 11 là lý do Son Heung Min phải đeo mặt nạ bảo hộ.

Vậy, tại sao Son Heung Min phải đeo mặt nạ và công dụng của chiếc mặt nạ này ra sao?

Thực chất, đây là một chiếc mặt nạ có công dụng bảo vệ, giúp cho chấn thương ở vùng mặt của cầu thủ có thể hồi phục tốt hơn.

Quay lại vào tháng 11, trong trận đấu với Marseille thuộc khuôn khổ vòng bảng UEFA Champions League, Son Heung Min đã gặp một chấn thương ở vùng hốc mắt và phải rời sân trước khi trận đấu kết thúc. Thời điểm đó, giới thạo tin cho rằng Sonny sẽ không thể phục hồi kịp cho World Cup 2022.

Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với Son Heung Min, với tuyển Hàn Quốc khi ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh đã kịp bình phục chấn thương để đến tới Qatar. Chiếc mặt nạ chính là giúp Sonny hồi phục cũng như tránh những tác động trực tiếp khi thi đấu.

Rất nhiều cầu thủ đã sử dụng chiếc mặt nạ bảo hộ này.

Rất nhiều cầu thủ đã sử dụng chiếc mặt nạ bảo hộ này.

Chiếc mặt nạ bảo hộ này thực tế không quá xa lạ với những người hâm mộ bóng đá. Trong quá khứ, rất nhiều cầu thủ cũng đã sử dụng mặt nạ khi thi đấu chuyên nghiệp.

John Terry, Ivanovic, Rudiger từng phải đeo mặt nạ đen khi ra sân. Ngay tại giải đấu năm nay, người hâm mộ cũng đã thấy chiếc mặt nạ này tại một trận đấu khác. Josko Gvardiol của Crotia cũng mang chiếc mặt nạ bảo hộ sau khi gặp chấn thương hồi tháng 10 trong một trận đấu tại Bundesliga.

Son Heung Min cùng đồng đội vừa có được 1 điểm quý giá trước Uruguay. Hai bên đều thi đấu dè chừng và chặt chẽ, dẫn đến trận đấu không có quá nhiều điểm nhấn ngoài cú sút trật khung thành của Ui-jung Hwang.

Hàn Quốc sẽ phải nỗ lực hơn 100% nếu họ muốn đi tiếp tại giải đấu khi hai đối thủ còn lại của họ là Ghana và Bồ Đào Nha đều được đánh giá là mạnh hơn đại diện đến từ Châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai thực sự là đồ cặn bã. (Ảnh: ITN).

Đàn ông tâm sự về... ngoại tình

GD&TĐ - Một số đàn ông có thể giữ mình trong sạch vì vợ, vì trách nhiệm trong hôn nhân, trong khi một số đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ.