Benzema nói gì khi loại Messi khỏi Champions League?

GD&TĐ - Karim Benzema hả hê khi sắm vai người hùng với cú hat-trick giúp Real Madrid ngược dòng ngoạn mục loại PSG của Messi khỏi đấu trường Champions League.

“Một buổi tối hoành tráng ở Champions League tại sân Bernabeu”, tiền đạo Benzema hồ hởi sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League: “Chúng tôi chiến thắng đối thủ và đi tiếp bằng ý chí tinh thần”.

PSG nắm lợi thế lớn trước trận lượt về bởi đã dẫn trước đối thủ 1-0 và lợi thế được nhân đôi cho họ khi Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng giúp đội khách dẫn trước 2-0 cho đến phút 61.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 61 khi Benzema lao vào tranh cướp bóng với thủ thành Gianluigi Donnarumma. Thủ môn PSG lóng ngóng tạo điều kiện cho Vinicius Junior kiến tạo để Benzema quân bình tỷ số 1-1.

“Tôi không cho rằng đó là sai lầm của thủ môn Donnarumma như những gì mọi người vẫn trách cậu ấy”, Benzema nói thêm: “Đó thực chất là áp lực và khi Real Madrid tạo áp lực chúng tôi có thể đánh bại mọi đối thủ”.

Los Blancos chơi như thể lên đồng sau bàn gỡ, đặc biệt với Benzema anh đã có một ngày rực sáng khi liên tiếp ghi 2 bàn chỉ trong vòng vài chục giây ở phút 76, qua đó giành quyền vào tứ kết với tổng tỷ số 3-2.

“Chiến thắng này giành cho người hâm mộ bởi họ đã tới sân để tiếp lửa cho tôi và các đồng đội thi đấu”, tiền đạo người Pháp nói thêm: “Real Madrid xứng đáng với chiến thắng bởi sự cổ vũ trên các khán đài chúng tôi đã tận hiến đến khi tiếng còi vãn cuộc vang lên”.

Benzema mừng cú hat-trick vào lưới PSG.

Benzema mừng cú hat-trick vào lưới PSG.

Theo thống kê của UEFA, Benzema là cầu thủ lớn tuổi nhất (34 tuổi) lập hat-trick trong kỷ nguyên Champions League. Ngoài ra, Benzema còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn suốt 18 năm dương lịch liên tiếp tại Champions League (2005-2022).

Cú hat-trick hôm 10/3 giúp Benzema sở hữu 309 bàn, vượt qua huyền thoại Alfredo Di Stefano (308 bàn) để vươn lên thứ ba trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Real Madrid.

Tiền đạo sinh năm 1987 hiện xếp sau Raul Gonzalez (323 bàn) và Cristiano Ronaldo (450).

“Tôi rất tự hào khi vượt qua thành tích của huyền thoại Di Stefano. Giờ hãy hướng đến những mục tiêu tiếp theo”- Benzema quả quyết sẽ tiếp tục nỗ lực và tỏa sáng trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).