Đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn làm rõ quy trình
Chiều 13/11, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) đã có văn bản đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá quy trình chăm sóc trẻ sơ sinh sau phản ánh của gia đình đối với đơn vị này.
Theo đó, một bé trai sinh mổ vào 6h32 ngày 7/11 được cho xuất viện lúc 15h ngày 10/11. Đến sáng 11/11 (khoảng 10 tiếng sau khi xuất viện), bé được gia đình đưa đến cơ sở y tế khác với lý do: nôn nhiều dịch vàng và xanh sau khi bú mẹ.
Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ về vấn đề này, bác sĩ Võ Minh Thành - Giám đốc Bệnh viện BUH cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Y tế và Công an tỉnh đề nghị làm rõ những thông tin gây hiểu nhầm trên mạng xã hội.
Theo báo cáo: "Bé trai - con sản phụ N.T.D. sinh lúc 6h32 ngày 7/11/2025 và được chăm sóc tại phòng mẹ ngay sau sinh từ ngày 8/11/2025 đến 10/11/2025. Bác sĩ Nhi khoa thăm khám hằng ngày, ghi nhận tình trạng ổn định, trẻ bú tốt, không nôn, da hồng hào, thở đều, tim phổi bình thường, bụng mềm không chướng, đại - tiểu tiện bình thường.
Ngày 10/11/2025, bé được thăm khám đánh giá tình hình sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường, chỉ có vàng da sinh lý đến vùng ngực bụng, được hướng dẫn theo dõi cho mẹ bé, hướng dẫn tái khám khi có dấu hiệu bất thường. Theo lời của gia đình, sau khi về nhà, trong vòng 10 giờ, bé xuất hiện dấu hiệu bất thường: nôn nhiều dịch vàng và xanh sau khi bú mẹ. Sau đó, gia đình đưa bé đi điều trị tại một cơ sở y tế địa phương khác.
Ngày 11/11/2025, bé được chỉ định chuyển Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM với chẩn đoán xoắn ruột trên bệnh lý bẩm sinh ruột xoay bất toàn cần phẫu thuật điều trị. Bé được phẫu thuật tháo xoắn thành công, ruột còn hồng hào, không có hoại tử, không cắt ruột".
Làm rõ một số thông tin trên mạng
Về bệnh lý "Xoắn ruột" của bé, bác sĩ Thành cho biết, là tình trạng ruột xoay bất toàn hay còn gọi là "bất thường quay của ruột" là một dị tật bẩm sinh, ruột của trẻ không phát triển theo chiều hướng bình thường mà hình thành thành cuộn trong ổ bụng. Tình trạng này có thể gây ra biến chứng xoắn ruột hoặc ở thể nhẹ hơn, gây tình trạng tắc ruột.
"Bệnh cảnh lâm sàng điển hình là biểu hiện nôn ói dịch xanh trên trẻ trước đó khỏe mạnh. Các triệu chứng lâm sàng xảy ra khi có biểu hiện xoắn ruột. Trong thời gian tại bệnh viện, bé không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh lý xoắn ruột trên", bác sĩ Thành nói và khẳng định: Trong quá trình bé nằm điều trị tại cơ sở y tế khác, đội ngũ nhân viên y tế của BUH luôn theo sát tình hình bệnh lý, giữ liên lạc với gia đình và trực tiếp thăm hỏi nắm tình hình.
"Vì vậy, chúng tôi xin làm rõ một số thông tin lan truyền chưa chính xác như sau: Thứ nhất, bác sĩ Phan Nguyễn Tường Ni là thạc sĩ bác sĩ nội trú, có Chứng chỉ hành nghề và Hợp đồng lao động hợp lệ với Bệnh viện BUH.
Thứ 2, thông tin cho rằng "Bệnh viện sẽ xem xét giảm chi phí nằm viện của vợ con tôi khoảng hơn 2 triệu đồng và yêu cầu gia đình tôi "nhận lỗi sai về mình", thừa nhận phản ánh của tôi về sự tắc trách, là không đúng", bác sĩ Thành thông tin.
Hồ sơ lưu tại Bệnh viện BUH cũng cho thấy, đơn vị này chưa có văn bản chính thức gửi tới gia đình như một số thông tin lan truyền.
Trước đó, anh L.A.T. (28 tuổi, trú tại Đắk Lắk) là chồng chị N.T.D., cho biết, bé trai sinh mổ ngày 7/11 là con đầu lòng của vợ chồng. Sau mấy ngày nằm viện, đến 15h ngày 10/11, bác sĩ tên T.N. (không có tên trên trang chính thức của bệnh viện) thăm khám, chỉ định cho mẹ và bé xuất viện. Sau khi về nhà chưa đầy 10 tiếng, bé nôn nhiều dịch vàng và xanh sau khi bú mẹ.
Quá trình nhập cơ sở y tế khác điều trị, anh T. có liên hệ bác sĩ Bệnh viện BUH. Trong đó, chiều 11/11, khi bé có tình trạng trở nặng, anh T. quay lại BUH lần hai, gặp bác sĩ P. - Trưởng khoa sản và bác sĩ Đ.. Hai bác sĩ trao đổi nhanh, nói sẽ "lấy ý kiến để trình ban giám đốc" và cam kết 13h ngày 12/11 trả lời bằng văn bản.
Tuy nhiên, đến hôm sau, bệnh viện im lặng, không ai liên hệ hay gửi văn bản như cam kết. Khoảng 17h ngày 12/11, sau khi anh gọi đường dây nóng, bác sĩ Đ. mới gửi văn bản qua Zalo, phủ nhận trách nhiệm của bệnh viện, đồng thời nhắn riêng rằng bệnh viện sẽ xem xét giảm hơn 2 triệu đồng chi phí nếu gia đình rút phản ánh và "thừa nhận phản ánh của mình không đúng".