Chiều 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động sau nhiều năm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Lễ khai trương do Bộ Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành Y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực.
Theo Thủ tướng, đây là bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho các cơ sở ở Hà Nội, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn và chi phí hợp lý hơn.
Việc hai bệnh viện lớn đi vào hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ cũng cho thấy nỗ lực tháo gỡ đồng bộ các khó khăn về cơ chế, chính sách, nhân lực, chuyên môn và trang thiết bị.
Thủ tướng đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp tục rà soát đầy đủ các điều kiện vận hành, chú trọng chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và y đức; xây dựng mô hình quản lý thống nhất, quản trị hiện đại, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu.
Cùng với đó, hai bệnh viện cần đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, trở thành hạt nhân kết nối y tế Trung ương với địa phương; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là những dự án quy mô lớn, chưa từng có tiền lệ trong ngành Y tế.
Quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, từ cơ chế, chính sách, yêu cầu kỹ thuật cao, năng lực triển khai của các đơn vị đến tác động kéo dài của đại dịch Covid-19.
Theo Bộ trưởng, Nghị quyết số 34 ngày 13/2/2025 của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài. Đến ngày 19/12/2025, toàn bộ phần xây dựng của hai bệnh viện được hoàn thành.
Từ đầu năm 2026, Bộ Y tế cùng hai bệnh viện tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, chuyên môn và pháp lý. Chính phủ sau đó ban hành Nghị quyết số 32 ngày 25/6/2026 về các cơ chế, chính sách bảo đảm đưa hai bệnh viện vào hoạt động.
PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cơ sở Ninh Bình có diện tích 21ha, được thiết kế theo chuẩn quốc tế với hơn 1.000 giường bệnh, hệ thống phòng ốc rộng rãi và trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.
Theo Giám đốc bệnh viện, việc đưa cơ sở mới vào hoạt động không chỉ góp phần giải quyết tình trạng quá tải mà còn tạo điều kiện đưa các kỹ thuật cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa, đến gần người dân hơn.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Trước hết, bệnh viện cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ quy trình chuyên môn để cơ sở Ninh Bình vận hành đồng bộ với cơ sở chính tại Hà Nội, bảo đảm chất lượng chuyên môn trong cùng một hệ thống quản trị. Trong giai đoạn đầu, cần ưu tiên phát triển các chuyên ngành mũi nhọn phù hợp với thế mạnh ngoại khoa và nhu cầu khám, chữa bệnh của khu vực.
Bên cạnh đó, bệnh viện cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đội ngũ cán bộ cơ hữu tại Ninh Bình; xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.
Nhiệm vụ thứ ba là phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối khu vực thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tại Ninh Bình cùng các tỉnh lân cận.
Theo Bộ trưởng, mục tiêu lâu dài là từng bước xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm ngoại khoa hiện đại, có năng lực chuyên môn cao và uy tín trong khu vực.
Việc bệnh viện chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng giúp người dân tại Ninh Bình và các địa phương lân cận tiếp cận kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu ngay tại khu vực, giảm thời gian di chuyển, giảm gánh nặng chuyển tuyến và tạo thêm năng lực điều trị cho hệ thống y tế.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, lễ khai trương mới chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị thực sự của công trình sẽ được thể hiện ở hiệu quả vận hành, chất lượng chuyên môn và khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong thời gian tới.