Bệnh nhân ngưng tim vì tự mua và dùng thuốc phá thai tại nhà

GD&TĐ - Một bệnh nhân đã tự mua thuốc phá thai trôi nổi trên thị trường và sử dụng tại nhà, dẫn đến tình trạng chảy máu nặng, ngưng tim và ngưng thở.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 6/8, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu một trường hợp biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà.

Sự việc này một lần nữa khẳng định những mối nguy tiềm ẩn từ việc phá thai không an toàn, đặc biệt là khi sử dụng các loại thuốc trôi nổi trên mạng đang trở thành một lựa chọn đầy rủi ro.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân đã tự mua thuốc phá thai trôi nổi trên thị trường và sử dụng tại nhà. Sau khi uống thuốc, thai nhi được cho là khoảng 5 tháng đã sảy nhưng bánh nhau không bong.

Thay vì đến cơ sở y tế để điều trị, bệnh nhân đã tự cắt dây rốn và ở nhà tự chăm sóc. Hậu quả là bệnh nhân rơi vào tình trạng chảy máu nặng, ngưng tim, ngưng thở và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Nhận định đây là một trường hợp cấp cứu tối khẩn, ngay khi có thông tin Báo động đỏ liên viện từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã cử ê-kip do BS.CKII Huỳnh Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện, dẫn đầu đến hỗ trợ.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã thực hiện thủ thuật gắp nhau thai còn sót lại, đặt bóng chèn lòng tử cung… cứu sống bệnh nhân.

BS.CKII Huỳnh Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện TP Cần Thơ, cảnh báo về những rủi ro khi sử dụng thuốc phá thai không rõ nguồn gốc, không có chỉ định của bác sĩ.

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí là hàng giả, kém chất lượng được rao bán với giá cao.

Nếu bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc khi không có chỉ định, không có sự hướng dẫn của bác sĩ thì có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm như chảy máu ồ ạt, nhiễm trùng... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chức năng sinh sản sau này, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ thông tin, trên thực tế, đơn vị đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng nghiêm trọng do phá thai không an toàn, không có chỉ định của bác sĩ. Trong đó, không ít trường hợp bệnh nhân tự ý mua thuốc hoặc thực hiện tại các phòng khám tư nhân không được cấp phép thực hiện.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tính mạng, Bác sĩ Liêm khuyến cáo, phụ nữ mang thai ngoài ý muốn nên tìm đến các Bệnh viện chuyên khoa Phụ sản để được tư vấn, và thực hiện các thủ tục an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Hành động này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro biến chứng, mà còn bảo vệ khả năng sinh sản trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Trưởng bản cứu dân

GD&TĐ - Rạng sáng ngày 1/8, mưa lớn đã gây trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng tại bản Háng Pu Xi (Xa Dung, Điện Biên).

Du học sinh tại Australia.

Australia tăng số lượng du học sinh

GD&TĐ - Chính phủ Australia mới đây công bố kế hoạch nâng số lượng sinh viên quốc tế lên 290 nghìn vào năm 2026, từ mức 270 nghìn của năm 2025.