Công an Cần Thơ giải cứu hai nữ sinh sập bẫy ‘bắt cóc online’

GD&TĐ - Ngày 2/8, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa giải cứu thành công hai nữ sinh sập bẫy “bắt cóc online”.

Nữ sinh được cơ quan Công an giải cứu tại khách sạn ở phường Ninh Kiều. Ảnh: Công an Cần Thơ.
Nữ sinh được cơ quan Công an giải cứu tại khách sạn ở phường Ninh Kiều. Ảnh: Công an Cần Thơ.

Sập bẫy “bắt cóc online”

Trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ, một người dân ở phường Cái Răng cho biết, chiều ngày 11/7, ông có đưa con gái mới tốt nghiệp đại học đến một siêu thị trên địa bàn thành phố dự sinh nhật.

Tuy nhiên, chỉ 2 giờ sau, ông nhận được tin dữ khi con gái điện thoại về cầu cứu và gửi tài khoản Zalo để ông kết bạn.

“Khi tôi điện thoại cho số Zalo đó, đối tượng bắt máy và thông báo đã bắt giữ con tôi. Đồng thời, đối tượng yêu cầu tôi chuyển 50 triệu đồng vào số tài khoản chúng đưa để chuộc con, nếu không sẽ bán con tôi qua Campuchia”, người cha kể lại.

Xác định tính chất vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo và được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Công an các phường trung tâm để xác minh và truy tìm bị hại.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tìm được nữ sinh tại một khách sạn ở phường Ninh Kiều.

Bị hại cho biết, trước đó, ngày 10/7, em nhận được điện thoại về đơn hàng rồi cho số điện thoại kết bạn Zalo để video call. Đối tượng mặc sắc phục Công an, thông báo em có liên quan đến một đường dây ma túy và rửa tiền.

Đối tượng yêu cầu em cài ứng dụng Zoom, mở camera, chia sẻ màn hình và chuyển tiền để chứng minh trong sạch. Hoảng sợ, nữ sinh đã mượn tiền người thân và bán hết trang sức để chuyển cho đối tượng tổng cộng hơn 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn không buông tha mà tiếp tục yêu cầu em vào khách sạn, giả dạng bị bắt cóc để đòi thêm tiền từ gia đình.

bat-coc-0.jpg
Nữ sinh đến từ tỉnh An Giang tại cơ quan Công an sau khi được giải cứu. Ảnh: Công an Cần Thơ.

Trong khi vụ việc thứ nhất đang được điều tra, sáng 12/7, Phòng Cảnh sát Hình sự lại tiếp nhận một tin báo tương tự. Bị hại là một nữ sinh viên vừa từ tỉnh An Giang đến TP Cần Thơ thuê trọ đi học. Sau khi mất liên lạc, gia đình nhận được tin nhắn đe dọa với yêu cầu chuyển 100 triệu đồng.

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Lê Bình, nhanh chóng tìm được bị hại tại một nhà nghỉ ở phường Tân An vào tối cùng ngày.

Nữ sinh thứ hai chia sẻ: “Lúc đầu con cũng thấy giống lừa đảo, nhưng chị ấy nói địa chỉ của con cần điều chỉnh do sáp nhập tỉnh nên con nghe theo. Chị ấy còn cho con xem quyết định truy nã, thấy giống thật nên con tin”.

Thao túng tâm lý

Trung tá Trịnh Phi Hùng, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ, lưu ý về đặc điểm của loại tội phạm này:

“Đối tượng thao túng tâm lý nạn nhân kết hợp với công nghệ, để thực hiện hành vi lừa đảo. Ban đầu là đưa ra thông tin giả, rồi đe dọa khiến nạn nhân hoang mang, mất bình tĩnh.

Sau đó là yêu cầu nạn nhân vào khách sạn, cách ly với bên ngoài, gia đình, tắt hoặc không nghe điện thoại, rồi liên tục gây áp lực. Nếu nạn nhân không làm theo sẽ bị bắt, từ đó nạn nhân chỉ làm theo cảm xúc mà không theo lý trí”.

Trung tá Trịnh Phi Hùng khuyến cáo, Cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Khi gặp trường hợp này có thể nghĩ ngay là có dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Khi có người điện thoại thông báo bị truy tố, có lệnh bắt… thì cần bình tĩnh, không hoảng sợ; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền; không tự cách ly, vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng.

Đối với gia đình khi nhận thông tin con em bị bắt cóc, cần liên hệ cơ quan Công an để phối hợp và được hướng dẫn, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ