Bệnh nhân Covid-19 mới ở Nga cao chưa từng có, ca mắc ở Trung Quốc tăng nhanh

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có hơn 247 triệu ca mắc Covid-19, gồm hơn 380 ngàn ca mới. Số ca tử vong hơn 5 triệu ca, gồm gần 5,9 ngàn ca mới. Số ca hồi phục là gần 224 triệu.

Dịch bệnh ở Nga đang gia tăng mạnh.
Dịch bệnh ở Nga đang gia tăng mạnh.

Anh sẽ gửi 20 triệu liều vắc xin cho các nước phát triển vào cuối năm nay trong một động thái Thủ tướng Boris Johnson cho rằng rất cần phải tăng tốc để tăng cường phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Tại một cuộc họp các nhà lãnh đạo của 7 nền kinh tế tiên tiến lớn nhất vào đầu năm nay, Anh cam kết tặng 100 triệu liều trong số 1 tỷ liều mà các nước G7 nhắm mục tiêu sẽ hỗ trợ các nước khác. Các nhà phê bình cho rằng mục tiêu này quá chậm và thiếu tham vọng.

Trong một tuyên bố, Anh cho biết đã giao 10 triệu liều vắc xin AstraZeneca cho cơ sở chia sẻ vắc xin COVAX với 10 triệu nữa sẽ được giao trong những tuần tới, nâng tổng số liều lên 30,6 triệu vào năm 2021.

Nga hôm qua ghi nhận 40.251 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ - cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, nâng tổng số ca mắc lên gần 8,5 triệu ca và hiện có gần 901 ngàn ca đang điều trị tại Nga – Trung tâm chống Covid-19 nước này cho biết. Trong số ca mắc mới, Moscow chiếm 7.267 ca.

Trong khi đó, 1.160 ca tử vong vì đại dịch trong 24 giờ qua, giảm so với ngày trước đó là 1.163 ca.  Theo dữ liệu từ trung tâm trên, 2,8% số bệnh nhân Covid-19 đã qua đời ở Nga.

Tại Trung Quốc, đợt dịch mới nhất đang phát triển nhanh chóng khiến nhà chức trách phải tăng cường chặt chẽ các biện pháp chống dịch.

Khoảng 377 ca mắc trong cộng đồng có triệu chứng được báo cáo từ ngày 17/10 đến 29/10 - Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết.

Để tổ chức Thế vận hội Mùa đông một cách an toàn, các vận động viên và nhân viên Trung Quốc hỗ trợ sự kiện này phải được tiêm vắc xin tăng cường. Trong khi đó các vận động viên nước ngoài được khuyến khích tiêm tăng cường nhưng không bắt buộc.

Trung Quốc đang đặt mục tiêu tiêm chủng cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi vào cuối tháng 12, trừ các em có tình trạng sức khỏe có thể gây hại cho việc tiêm chủng Covid-19.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.