Cộng đồng tình báo Mỹ báo cáo về nguồn gốc Covid-19, Trung Quốc hủy hàng trăm chuyến bay

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có hơn 246,7 triệu ca mắc Covid-19, gồm hơn 462 ngàn ca mới. Số ca tử vong vượt 5 triệu người và số ca hồi phục hơn 223,5 triệu người.

Người dân Bắc Kinh xếp hàng xét nghiệm Covid-19.
Người dân Bắc Kinh xếp hàng xét nghiệm Covid-19.

Theo một đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ, virus gây ra Covid-19 không được phát triển như một vũ khí sinh học cũng như chỉnh sửa gen và có lẽ Trung Quốc không biết tới virus này trước đợt bùng phát đầu tiên.

Báo cáo cho rằng SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện và lây nhiễm sang người thông qua một lần tiếp xúc quy mô nhỏ ban đầu xảy ra không muộn hơn tháng 11/2019.

Mặc dù vậy, một số cơ quan tình báo vẫn mâu thuẫn về nguồn gốc của virus và bản chất lây nhiễm của bệnh nhân. 4 cơ quan và Hội đồng Tình báo Quốc gia “đánh giá với độ tin cậy thấp” rằng lần lây nhiễm đầu tiên là do “tiếp xúc tự nhiên với động vật bị nhiễm bệnh” hoặc “virus tiền thân” sẽ “giống hơn 99% với SARS-CoV-2”.

Một cơ quan tình báo khác tuyên bố sự lây nhiễm đầu tiên đến từ “một sự cố liên quan đến phòng thí nghiệm có thể liên quan đến thử nghiệm, xử lý động vật hoặc lấy mẫu của Viện Virus học Vũ Hán”.

Tại Anh, hơn 1,6 triệu người sẽ được mời đăng ký tiêm mũi vắc xin Covid-19 thứ 3 vào tuần sau khi chương trình tiêm chủng tiếp tục được triển khai. Theo Cơ quan Y tế quốc gia Anh, những con số mới nhất cho thấy hơn một nửa người đủ điều kiện tiêm chủng tuổi từ 50 và hơn 2/3 số người trên 80 tuổi đã nhận được mũi tiêm tăng cường.

Hôm qua, những con số chính thức cho biết hơn 7 triệu người dễ tổn thương trên khắp nước Anh đã được tiêm tăng cường Covid-19.

Nước Anh hôm qua ghi nhận 43.467 ca mắc và 186 ca tử vong mới vì Covid-19.

Tại Thụy Điển, một ủy ban do chính phủ chỉ định cho biết các biện pháp can thiệp của nước này khi bắt đầu đại dịch Covid-19 không đủ để ngăn chặn sự lây lan của virus và sự chuẩn bị của nhà nước không đạt tiêu chuẩn.

Báo cáo của ủy ban điều tra trên cho rằng nhà nước đưa ra các biện pháp quá muộn để ngăn chặn sự lây lan của virus. Ủy ban cũng cho rằng đã “mất quá nhiều thời gian” để xây dựng đủ năng lực xét nghiệm vì lúc đầu, chỉ những nhóm mục tiêu như nhân viên y tế, mới có thể được xét nghiệm.

Thụy Điển áp dụng chiến lược không phong tỏa với các hạn chế chặt chẽ hơn được bổ sung trong các đợt dịch sau này. Tại đây đã ghi nhận khoảng 15.000 ca tử vong vì Covid-19, nhiều hơn đáng kể so với các nước láng giềng Bắc Âu vốn nhanh chóng áp lệnh phong tỏa.

Tại Trung Quốc, các sân bay của Bắc Kinh đã hủy hàng trăm chuyến bay vào hôm qua (29/10) do các quy tắc đi lại được thắt chặt trên khắp đất nước để xử lý đại dịch trước khi thủ đô chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Mùa đông.

Trung Quốc về cơ bản đã kiểm soát được dịch nhưng đang phải vật lộn với tình trạng bùng phát ở hàng chục khu vực có liên quan đến khách du lịch, khiến các quan chức phải ra lệnh cho hàng triệu người ở nhà, hạn chế đi lại giữ các tỉnh và tăng cường xét nghiệm.

Hôm qua, nước này phát hiện 48 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc lên gần 250 ca trong tuần qua.

Malaysia hôm qua cho biết sẽ mua vắc xin Pfizer và BioNTech cho trẻ em theo khuyến nghị của hội đồng chuyên gia Mỹ về việc vắc xin này được phép tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết các lựa chọn khác, chẳng hạn như vắc xin do Sinovac của BioTech của Trung Quốc sản xuất cũng sẽ được xem xét để đảm bảo các trường học có thể mở cửa trở lại một cách an toàn.

Theo RT/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ