Bệnh hô hấp ở Đà Nẵng tăng mạnh, bệnh viện kê giường ở hành lang để điều trị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời tiết chuyển mùa, bệnh lý về hô hấp tăng cao, bệnh nhân nhập viện đông dẫn đến khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng của Bệnh viện Đà Nẵng quá tải.

Bệnh nhân nằm điều trị trước khu vực sảnh trước Khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng của Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh
Bệnh nhân nằm điều trị trước khu vực sảnh trước Khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng của Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh

Ngày 20/11, ghi nhận của PV Báo GD&TĐ tại Khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng của Bệnh viện Đà Nẵng gần như quá tải.

Khoa Nội hô hấp có hàng chục giường bệnh cùng với hàng loạt giường được bệnh viện này kê thêm dọc theo hành lang nhưng vẫn không đủ chỗ cho bệnh nhân.

Thậm chí bệnh viện còn tận dụng tiền sảnh trước cửa thang máy để kê thêm giường tăng khả năng thu dung điều trị bệnh nhân.

Khu vực trước cửa vào khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng của Bệnh viện Đà Nẵng luôn trong tình trạng chật kín. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Khu vực trước cửa vào khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng của Bệnh viện Đà Nẵng luôn trong tình trạng chật kín. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Tại phòng bệnh nặng 505 của Khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng với diện tích khoảng 50m2 nhưng có đến 16 bệnh nhân đang nằm điều trị tại đây, đa phần các bệnh lý viêm phổi, viêm phế quản.

Bà Trần Thị Nữ (55 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, con gái bà bị viêm phổi nằm hơn 10 ngày tại khoa, từ hôm vào đến nay lúc nào trong khoa cũng đông.

“Bệnh nhân đông dẫn đến việc chăm bệnh cũng vất vả. Nhất là buổi tối, nếu muốn nghỉ ngơi thì trải chiếu ra dọc hành lang để nằm. Nhưng giờ hành lang cũng có giường bệnh nên có lúc phải thức, nếu mệt quá thì nằm dưới giường bệnh ngủ thôi”, bà Nữ chia sẻ.

Chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị T. (trú Hòa Phong, huyện Hòa Vang) đang nuôi mẹ bị hen suyễn cho hay, do phòng bệnh đông bệnh nhân nên mọi sinh hoạt đều rất vất vả.

“Chăm bệnh cả ngày rất cực, tối lại nếu muốn chợp mắt nghỉ chút xíu cũng không có chỗ, ra hành lang thì cũng có giường bệnh, ra ngoài sảnh trước nằm cũng có giường bệnh nên đành thức”, bà T. chia sẻ.

Bên trong phòng bệnh nặng 505 của Khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng, rất đông bệnh nhân điều trị. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Bên trong phòng bệnh nặng 505 của Khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng, rất đông bệnh nhân điều trị. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Trao đổi với Báo GD&TĐ, TS. BS Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, hiện nay do thời tiết đang chuyển mùa nên bệnh nhân bị bệnh lý về hô hấp rất đông, không chỉ bệnh nhân tại Đà Nẵng mà bệnh nhân ở các tỉnh thành khác đến nhập viện ngày càng cao.

“Số lượng bệnh nhân nhập viện Khoa nội hô hấp - miễn dịch dị ứng mỗi ngày rất đông, do không đủ chỗ nên các bác sĩ phải kê thêm giường bệnh dọc hành lang để điều trị.

Trước tình trạng này, bệnh viện đã lên kế hoạch để chuyển các bệnh nhân sang Trung tâm tim mạch cơ sở 2 để điều trị, giãn số lượng bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh, tập trung toàn bộ y bác sĩ để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất”, TS. BS Lê Đức Nhân cho hay.

Bác sĩ kê giường bệnh dọc hành lang để điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Bác sĩ kê giường bệnh dọc hành lang để điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Bên trong phòng bệnh nặng 505 của Khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Bên trong phòng bệnh nặng 505 của Khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Dọc hành lang của khoa cũng kê giường bệnh. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Dọc hành lang của khoa cũng kê giường bệnh. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Các phòng bệnh khác của khoa cũng trong tình trạng chật kín. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Các phòng bệnh khác của khoa cũng trong tình trạng chật kín. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Bệnh nhân nằm điều trị trước cửa thang máy ra vào khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Bệnh nhân nằm điều trị trước cửa thang máy ra vào khoa Nội hô hấp - miễn dịch dị ứng. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.