Bên trong tàu bọc thép của Chủ tịch Kim Jong-un

Chủ tịch Kim Jong-un lên tàu tới Việt Nam
Chủ tịch Kim Jong-un lên tàu tới Việt Nam

Chủ tịch Triều Tiên đã sử dụng đoàn tàu 21 toa để có chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên kể từ khi nhậm chức năm 2011. Cha của ông cũng từng sử dụng con tàu này trong các chuyến đi ra nước ngoài.

Được sơn màu xanh đậm và những sọc màu vàng, con tàu có nội thất được cho là khá sang trọng.

Con tàu có trần và tường màu sáng, cùng với các giá đỡ. Cửa sổ của tàu có rèm che kiểu văn phòng. Sàn gỗ của con tàu có hoa văn đơn giản.

Theo các nguồn tin, mỗi toa của con tàu đều chống đạn và do đó nó nặng hơn so với bình thường. Truyền thông Hàn Quốc nói rằng con tàu này chỉ đi với vận tốc 60km/h.

Ở một toa tàu, có một chiếc bàn dài màu trắng được cho là để phục vụ những hội nghị. Theo một người Nga từng đi cùng với ông Kim Jong-il trên tàu, trong thời gian cha của Chủ tịch Kim Jong-un được sử dụng, con tàu này được cho là có đầy đủ rượu đắt tiền cùng với rất nhiều món ẩm thực trên thực đơn.

Dưới đây là một số hình ảnh về con tàu đặc biệt mà Chủ tịch Kim Jong-un sử dụng để tới Việt Nam.

Các quan chức Triều Tiên chúc mừng Chủ tịch Kim Jong-un thành công trước chuyến đi tới Việt Nam
 Các quan chức Triều Tiên chúc mừng Chủ tịch Kim Jong-un thành công trước chuyến đi tới Việt Nam
Chủ tịch Kim Jong-un đón tiếp các quan chức Trung Quốc trên tàu
 Chủ tịch Kim Jong-un đón tiếp các quan chức Trung Quốc trên tàu 
Chủ tịch Kim Jong-un và phu nhân (áo vàng) nói chuyện với các quan chức trên toa tàu có trang bị những chiếc ghế màu hồng đậm
 Chủ tịch Kim Jong-un và phu nhân (áo vàng) nói chuyện với các quan chức trên toa tàu có trang bị những chiếc ghế màu hồng đậm
Theo Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.